An ninh trật tự

Cảnh báo tình trạng tội phạm ma túy biến chung cư và nhà trọ thành bãi đáp bay lắc

Minh Phương 31/07/2026 - 17:02

Thời gian gần đây, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội liên tiếp triệt xóa nhiều vụ việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng trong các căn hộ chung cư, nhà trọ. Sự biến tướng tinh vi của tội phạm khi biến những không gian biệt lập thành "bãi đáp" lý tưởng cho thấy tính cấp thiết về công tác quản lý cư trú, đòi hỏi sự chủ động đấu tranh quyết liệt từ lực lượng chức năng và sự nâng cao cảnh giác của toàn xã hội.

Căn hộ khép kín, nhà trọ thành "điểm tập kết" tệ nạn

Thời gian qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các khu chung cư cao tầng, nhà trọ khép kín hay khu nhà ở công nhân xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chính đặc thù riêng biệt, cách âm tốt cùng sự buông lỏng trong khâu quản lý cho thuê của một bộ phận chủ nhà đã vô tình bị tội phạm ma túy lợi dụng biến thành nơi hoạt động, cất giấu và tổ chức "bay lắc".

Thực tế từ các vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện gần đây trên địa bàn Hà Nội cho thấy tính chất phức tạp, đa dạng địa bàn của phương thức này.

Mới đây, rạng sáng 20-7, Công an xã Thanh Trì kiểm tra đột xuất căn hộ tại khu X3, tổ dân phố Quang Lai, phát hiện Hoàng Đình Khiên, Đàm Lê Mai Linh và La Văn Son đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 4,062g Ketamine cùng dụng cụ "bay lắc" và "nước vui". Tiến hành đấu tranh mở rộng, Công an xã Thanh Trì bắt giữ thêm Tô Xuân Quyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 6-6, Công an phường Nghĩa Đô tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ thuộc Khu đô thị RomanticPark. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trung An, Vũ Hải Hòa, Tô Đình Quý và Nguyễn Văn Tấn đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm đĩa sứ, tẩu, thẻ nhựa dính Ketamine cùng 43,7g Ketamine, 10 viên "thuốc lắc" và gần 10g bột ma túy. Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung An về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tương tự, ngày 3-6, Công an phường Hoàn Kiếm bắt quả tang Trần Hữu Long (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy tại ngõ 23 Tôn Thất Thiệp. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Long tại phường Thanh Xuân, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đồng phạm Trịnh Văn Đức (sinh năm 2004), thu giữ khoảng 200g ma túy tổng hợp dạng "ke" và "thuốc lắc".

tai-xuong-98.jpg
Cơ quan Công an liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ ma tuý atij các khu nhà trọ, khu chung cư. Ảnh PV

Không chỉ ở nhà trọ hay chung cư, các đối tượng còn lợi dụng nhà nghỉ làm nơi cất giấu và sử dụng ma túy. Ngày 9-6, từ việc bắt giữ Đào Minh Dũng thu giữ hơn 27g heroin và ma túy tổng hợp, Công an phường Kim Liên đã phối hợp với Công an phường Tương Mai kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ, bắt giữ Quách Đình Thư, Nguyễn Minh Đức và Phạm Trần Hà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 61,118g ma túy.

Theo cơ quan Công an, không dừng lại ở các khu đô thị hay nhà trọ nội thành, tội phạm ma túy và các đối tượng truy nã còn tìm cách lẩn khuất tại các vùng ven, lán trại công trình xây dựng. Do đó, việc siết chặt quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú lưu trú từ cơ sở được xem là "chìa khóa" để bóc gỡ các nguy cơ.

Mới đây, ngày 10-7, qua công tác kiểm tra cư trú nhân hộ khẩu trên địa bàn, Công an xã Xuân Mai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thị Kim Chi (sinh năm 2005, quê Đắk Lắk). Đây là đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát ra quyết định truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", lẩn trốn ra địa bàn Hà Nội dưới hình thức lưu trú tự do.

Tại địa bàn xã Sơn Đồng, Công an xã đã kiểm tra đột xuất công tác tạm trú và thực hiện xét nghiệm ma túy cho 85 công nhân tại các doanh nghiệp sản xuất bê tông trên địa bàn. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm âm tính và chưa phát hiện vi phạm cư trú, thể hiện hiệu quả của việc phòng ngừa xã hội và kiểm soát địa bàn từ sớm.

Siết chặt quản lý, huy động sức mạnh toàn dân

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện, khám phá 2.093 vụ với 4.507 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; xử lý hình sự hơn 2.000 vụ, thu giữ gần 312kg ma túy các loại.

Đánh giá về phương thức hoạt động của tội phạm, Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Các đường dây ma túy hiện nay đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch và điều hành hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, giấu mặt nhằm xé lẻ ma túy đưa vào các điểm lưu trú, nhà trọ, căn hộ khép kín để cất giấu và tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, toàn bộ các di biến động này đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng và sẽ bị đấu tranh, xử lý triệt để".

download.jpg
Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra cư trú và phòng chống ma túy tại các lán trại công nhân. Ảnh PV

Theo Chỉ huy Công an phường Kim Liên, trong đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 46 đối tượng, thu giữ tổng cộng 5,5 kg ma túy các loại. Trong đó, ngày 10-6, đơn vị thu giữ 50,202g heroin và 22,524g ma túy tổng hợp...

Để ngăn chặn nguy cơ từ cơ sở, Thượng tá Đỗ Đức Khoa - Trưởng Công an phường Kim Liên cho biết, xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy Hoàng, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều bị pháp luật nghiêm trị với các khung hình phạt rất nặng theo Bộ luật Hình sự. Việc các đối tượng cố tình thuê nhà trọ, căn hộ chung cư hay lán trại để "bay lắc" hoặc giấu ma túy sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc. Bên cạnh đó, các chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú nếu lơ là, không chấp hành quy định về khai báo tạm trú, lưu trú, hoặc biết rõ đối tượng thuê nhà để vi phạm mà vẫn tiếp tay thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, để loại bỏ các "bãi đáp" tệ nạn, công tác quản lý cư trú cần sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân.

Các chủ hộ cho thuê, ban quản lý chung cư, chủ thầu xây dựng cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý khách thuê và lao động tự do; thực hiện nghiêm quy trình đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Lực lượng công an cơ sở tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các khu vực nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Cùng với đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng sự đồng lòng của nhân dân sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cảnh báo tình trạng tội phạm ma túy biến chung cư và nhà trọ thành bãi đáp bay lắc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.