Cuối giờ chiều nay (26-8), lũ trên hầu hết các sông thuộc Hà Nội đều đang xuống. Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương ven sông cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến lũ để chủ động ứng phó.
Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 13h chiều 26-8, mực nước sông Đáy tại trạm thủy văn Ba Thá (xã Quảng Bị) đo được ở mức 6,01m (dưới báo động 2 là 0,49m).
Trên sông Bùi, mực nước đo được tại trạm thủy văn Yên Duyệt vào lúc 15h là 6,98m (dưới báo động 3 là 0,02m). Dự kiến đến 9h sáng mai (27-8), mực nước xuống dưới báo động 3 là 0,15m.

Tương tự, mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Lương Phúc hồi 15h chiều nay là 7,82m (dưới báo động 3 là 0,18m); mực nước sông Cà Lồ tại trạm thủy văn Mạnh Tân dưới báo động 3 là 0,43m.
Trong khi đó, trên sông Tích, mực nước đo được hồi 15h chiều nay tại trạm thủy văn Kim Quan và trạm thủy văn Vĩnh Phúc đang lần lượt nằm dưới ngưỡng báo động 3 là 0,29m và 0,15m.
Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định: Trong 12-24h tới, mực nước trên các sông Đáy, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có xu hướng tiếp tục xuống.
Mực dù mực nước trên hầu hết các sông của Hà Nội đang có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn đang duy trì ở mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ ảnh hưởng tiếp diễn tại các xã, phường ven sông.
Thực tế trong chiều nay, tại một số địa phương ven các tuyến sông như xã Trung Giã, xã Quảng Bị, xã Hòa Phú..., tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra. Hàng trăm hộ dân vẫn bị ảnh hưởng của ngập lụt. Nhiều gia đình phải tạm thời đi sơ tán tránh lũ.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du đánh giá, mực nước nhiều tuyến sông hiện vẫn đang ở mức cao. Do đó, các địa phương cần đặc biệt lưu ý tình trạng sạt trượt, xói lở ven các tuyến sông và nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.
Trong những ngày tới, các xã, phường cần tiếp tục duy trì ứng trực thường xuyên, liên tục; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động ứng phó sự cố thiên tai có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.