Kinhtedothi - Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ đang trong chu kỳ tăng cao tiếp tục mỗi ngày và đỉnh triều ngày hôm sau sẽ lên trễ hơn so với hôm trước khoảng 30 phút.
Cụ thể, đỉnh triều trên sông Hậu đo được tại trạm Cần Thơ ngày 6/11 là 2,35 m, vượt mức báo động 3, cao hơn kỷ lục mới nhất so với đợt triều cường trước đó (2,33 m ngày 23/10) và mức 2,27 m của năm 2022.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường thuộc khu trung tâm TP Cần Thơ trước đó được bảo vệ bởi hệ thống cống và âu thuyền nên các đợt triều cường gần đây đều không bị ngập, nhưng sáng nay cũng ngập do nước từ sông dâng lên quá cao. Cụ thể, các tuyến đường Hòa Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Ngô Quyền... đều ngập do nước từ sông Cần Thơ tràn vào.
Để chủ động ứng phó với đợt triều cường này, UBND TP Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường cập nhật bản tin khí tượng thủy văn - dự báo triều cường để tăng cường kiểm tra, thực hiện các biện pháp ứng phó, nhất là đôn đốc công tác phòng, chống ngập, sạt lở, chảy tràn đê bao.
Đơn vị liên quan quản lý, vận hành hiệu quả âu thuyền, trạm bơm, cống, van ngăn triều chống ngập vùng lõi các phường trung tâm thành phố. Các địa phương cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, giông mạnh kèm theo lốc xoáy, sấm sét; triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng; huy động lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại khu vực thường xuyên bị ngập do triều cường…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.