Chiều 20-8, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa góp ý chi tiết một số chỉ tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I.
Về chỉ tiêu “kinh tế số chiếm 30% GRDP”, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa cho rằng nên rà kỹ chỉ tiêu này, bởi Nghị quyết số 31-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu 40%, còn Nghị quyết 24-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu 30-35%.
Về chỉ tiêu “100% tổ chức đảng thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra, giám sát”, theo Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa, nên nghiên cứu chỉ tiêu về phát hiện và xử lý vi phạm từ hoạt động tự kiểm tra, giám sát tại cơ sở.
Liên quan đến tầm nhìn tái kiến trúc không gian phát triển, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa đề nghị bổ sung “bám sông, hướng biển” thành “tựa núi, giữ rừng, bám sông, hướng biển”, bởi sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có đường bờ biển dài, còn có núi Dinh, núi Thị Vải, núi Minh Đạm; rừng phòng hộ núi Cậu, rừng Sác - Cần Giờ, rừng quốc gia Bình Châu.
Đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu giữ nguyên nội dung chuyển đổi số trong dự thảo Báo cáo chính trị thì cần có tiêu chí đánh giá hiệu quả cụ thể hằng năm.
Về nhiệm vụ phát triển trọng tâm trên các lĩnh vực, đồng chí Trịnh Thị Thanh đề xuất thành phố cần tiếp tục kiến nghị Trung ương bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố có thể phát huy hiệu quả nguồn lực của một “siêu đô thị” của cả nước.
Cũng quan tâm đến chuyển đổi số, đồng chí Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dự thảo đề cập đến các khâu đột phá nhưng không nêu bật về nội dung chuyển đổi số.
Theo đồng chí Hồ Văn Đức, chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng của quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh. Từ tình hình thực tiễn thành phố là “siêu đô thị”, chuyển đổi số thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Dù còn một số bất cập, khó khăn, nhưng vai trò của chuyển đổi số là khá rõ ràng và rất quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, đồng chí Hồ Văn Đức kiến nghị, ngoài đổi mới khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thì cần bổ sung thêm nội dung đột phá về chuyển đổi số.
Góp ý tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, sau hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh mới có tiềm lực, vị thế rất lớn cả về công nghiệp và nông nghiệp. Qua đó, đồng chí Đỗ Ngọc Huy đề nghị nêu rõ hơn về vùng sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Ngoài ra, cần phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao (công nghệ sinh học, tế bào, gen...). Bên cạnh đó, cần quan tâm nhiều hơn nữa về chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới - nông thôn kiểu mẫu, để xứng tầm với một “siêu đô thị”.
Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho biết, các ý kiến góp ý của đại diện 5 tổ chức - chính trị xã hội thành phố tại hội nghị đã đi sâu vào các nội dung về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bám sát vào các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Các ý kiến góp ý này sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, bổ sung nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững trong 5 năm tiếp theo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.