Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.
Theo báo cáo của CDC Hà Nội, năm 2024, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt. Riêng dịch bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 9.295 ca mắc, giảm 76% so với cùngkỳ năm 2023.
Ngoài ra, hoạt động tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên và triển khai rộng khắp tại các cơ sở y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn thành phố mang lại hiệu quả cao trong công tác chủ động phòng, chống dịch. Năm 2024, thành phố Hà Nội đạt 8/8 chỉ tiêu về Tiêm chủng mở rộng.
Cùng với đó, các hoạt động quản lý vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước sạch, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh học đường, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động chuyên môn khác cũngđược duy trì thường xuyên.
Tặng hoa và chúc mừng những kết quả mà đội ngũ cán bộ, nhân viên CDC Hà Nội đạt được thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, CDC thành phố đã không ngừng phát triển về tổ chức và năng lực chuyên môn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô.
“Cán bộ của CDC luôn là những chiến sĩ xung kích tuyến đầu trong hoạt động y tế dự phòng, luôn có mặt tại các ổ dịch phức tạp, nguy hiểm nhất để điều tra, giám sát, xét nghiệm xử lý, khoanh vùng ổdịch hiệu quả”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá.
Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị CDC Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức tiêm chủng an toàn và hiệu quả, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề xuất việc triển khai sổ khám sức khoẻ điện tử, phấn đấu mỗi người dân được khám sức khoẻ ít nhất một năm/lần.
“CDC Hà Nội cần đi đầu trong việc thực hiện các mô hình y tế dự phòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế cấp quận, huyện để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ.
Dịp này, lãnh đạo CDC thành phố cũng đề xuất, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội quan tâm hơn đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.
Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng kiến nghị về việc cần có chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ làm việc trong hệ thống y tế dự phòng, nhằm nâng cao đời sống và giúp họ yên tâm công tác lâu dài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.