TP Hồ Chí Minh

Cận cảnh vũ khí Mỹ bị tiêu diệt, thu hồi đang trưng bày tại địa đạo Củ Chi

Ngọc Diệp 29/04/2025 10:43

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Báo Hànộimới giới thiệu đến bạn đọc khu trưng bày trang bị và vũ khí của quân đội Mỹ, quân đội Sài Gòn tại địa đạo Củ Chi, trong đó có nhiều vũ khí, khí tài do ta tiêu diệt và thu hồi.

W_van-tai-co-c130.jpg
Máy bay vận tải cơ C-130 số hiệu 005 và thiết giáp chở quân M113 được Quân giải phóng tiêu diệt và thu hồi, hiện trưng bày tại địa đạo Củ Chi. Ảnh: Ngọc Diệp

Tại đây, có nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại mà quân đội Mỹ - ngụy đã sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, bao gồm: Máy bay vận tải C-130, súng trường M16, súng máy hạng nặng M60, xe tăng M48, xe thiết giáp M113 - phương tiện chủ lực trong các chiến dịch hành quân càn quét vùng căn cứ cách mạng.

Những hiện vật này không chỉ phản ánh sự vượt trội về trang bị của Mỹ - ngụy, mà còn làm nổi bật hơn nữa tài trí sáng tạo, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của quân dân Củ Chi, những người đã làm nên “Đất thép thành đồng” với hệ thống địa đạo kỳ diệu, biến tiềm lực nhỏ bé thành sức mạnh chiến thắng vĩ đại.

W_may-bay-van-tai-c130-so-hie.jpg
Máy bay vận tải C-130 số hiệu 005 sản xuất năm 1970; chiều dài 29,8m; cao 11,6m; sải cánh 40,4m; trọng lượng cất cánh tối đa 70,3 tấn. Ảnh: Ngọc Diệp
W_may-bay-van-tai-c130-so-2.jpg
Máy bay vận tải cơ C-130 số hiệu 005 được quân đội Mỹ đưa sang Việt Nam tháng 2-1971, ban đầu được sử dụng tại chiến dịch Đường 9. Chiếc máy bay này đã vận chuyển quân và hàng hóa tiếp tế cho căn cứ Tà Cơn, Khe Sanh. Cuối năm 1973, Mỹ bàn giao lại cho chính quyền Sài Gòn sử dụng trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Năm 1975 ta thu hồi được 5 chiếc C-130, trong đó có chiếc số hiệu 005. Ảnh: Ngọc Diệp
W_uh-1a1.jpg
Máy bay UH-1A sản xuất năm 1956 dài 17,4m; trọng lượng không tải 2,63 tấn; trọng lượng có tải 4,1 tấn. Ảnh: Ngọc Diệp
W_uh-1a.jpg
Máy bay UH-1A là trực thăng vũ trang được trang bị trong quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân đội Mỹ tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam từ năm 1962. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quân giải phóng và du kích miền Nam (trong đó có lực lượng vũ trang huyện Củ Chi) đã bắn rơi 3.305 chiếc trong tổng số 7.013 chiếc đã đưa vào chiến trường. Ảnh: Ngọc Diệp
W_uh-1a-rocket.jpg
Rocket được trang bị trên trực thăng vũ trang UH-1A. Ảnh: Ngọc Diệp
W_bom-mk82.jpg
Bom MK82 quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ảnh: Ngọc Diệp
W_bom-bi.jpg
Bom mìn, vũ khí hạng nặng, các loại bom napalm, bom bi, mìn sát thương minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh và ý chí kiên cường của quân và dân ta. Ảnh: Ngọc Diệp
W_phao-155mmm.jpg
Pháo 155mm được sử dụng trong quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân đội Mỹ tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Hiện vật trưng bày là một trong hàng chục ngàn khẩu pháo được Quân giải phóng, du kích miền Nam thu giữ qua các trận đánh. Ảnh: Ngọc Diệp
W_xe-tang-m48-pattion.jpg
Xe tăng M48 Patton sản xuất năm 1950; dài 9,3m; rộng 4,65m; cao 3,1m; trọng lượng 49,6 tấn; tốc độ tối đa 48km/h, được đưa vào chiến trường miền Nam Việt Nam từ năm 1965. Xe tăng M48 trưng bày tại địa đạo Củ Chi đã bị lực lượng vũ trang huyện Củ Chi bắn cháy tại khu rừng làng xã An Nhơn Tây vào năm 1967. Ảnh: Ngọc Diệp
W_thiet-giap-cho-quan-m113.jpg
Xe thiết giáp chở quân M113 sản xuất năm 1950 dài 4,86m; rộng 2,68m; cao 2,5m; trọng lượng 12,3 tấn; tốc độ tối đa 67,6 km/h. Xe thiết giáp chở quân M113 trưng bày tại địa đạo Củ Chi đã bị du kích xã An Phú bắn cháy năm 1969. Ảnh: Ngọc Diệp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh vũ khí Mỹ bị tiêu diệt, thu hồi đang trưng bày tại địa đạo Củ Chi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.