Trên hành trình đổi mới công tác Mặt trận trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, lớp cán bộ trẻ đang trở thành lực lượng tiên phong với nhiều cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ số...
Đưa Mặt trận đến gần người dân bằng công nghệ
Những bản tin infographic, video ngắn trên mạng xã hội; các nhóm Zalo khu dân cư cập nhật thông tin hằng ngày; những buổi hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHanoi, sử dụng dịch vụ công trực tuyến… dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều địa phương của Hà Nội. Đằng sau những hoạt động ấy là dấu ấn ngày càng rõ nét của đội ngũ cán bộ trẻ tham gia công tác Mặt trận.
Tại phường Tây Hồ (Hà Nội), việc kết hợp giữa công tác Đoàn và công tác Mặt trận đã tạo nên nhiều cách làm mới trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Không bó hẹp trong các cuộc họp truyền thống, thông tin được chuyển tải bằng hình thức trực quan, ngắn gọn, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Những hoạt động, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, các chiến dịch bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội hay tình nguyện vì cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tây Hồ Đinh Ngọc Thanh, lợi thế của cán bộ trẻ là khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và tạo sự đồng cảm với thanh niên.
“Người trẻ dễ tiếp cận các nền tảng số, đồng thời có điều kiện kết nối thanh niên với các phong trào của Mặt trận. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng bằng những việc làm cụ thể để người dân cùng tham gia thay vì chỉ dừng lại ở tuyên truyền”, đồng chí Đinh Ngọc Thanh chia sẻ.
Tại xã Thanh Trì (Hà Nội), chuyển đổi số đang trở thành một trong những điểm nhấn trong đổi mới hoạt động của Mặt trận. Đoàn viên, thanh niên được huy động tham gia các tổ chuyển đổi số cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi, hướng dẫn khai thác các tiện ích số trong đời sống.
Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường sử dụng các nền tảng: Facebook, Zalo, YouTube để tuyên truyền chủ trương, chính sách, lấy ý kiến nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội cũng như cập nhật nhanh tình hình địa phương. Nhờ đó, khoảng cách giữa Mặt trận với người dân được rút ngắn, việc tiếp nhận và phản hồi thông tin cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Đảm nhiệm đồng thời cương vị Bí thư Đoàn xã và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì, đồng chí Hoàng Minh Hằng cho biết việc kết hợp hai nhiệm vụ giúp phát huy tốt vai trò của thanh niên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
“Thanh niên không chỉ là đối tượng được vận động mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Khi được giao nhiệm vụ và tạo điều kiện, các bạn trẻ luôn sẵn sàng cống hiến”, đồng chí Hoàng Minh Hằng chia sẻ.
Không chỉ riêng Thanh Trì, tại nhiều địa phương, lực lượng trẻ còn là nòng cốt trong việc xây dựng “Mặt trận số”, “Khu dân cư thông minh”, số hóa việc lấy ý kiến người dân, phát triển các kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền, Mặt trận với nhân dân.
Sự đổi mới trong công tác Mặt trận không chỉ thể hiện ở phương thức tuyên truyền mà còn được minh chứng bằng hiệu quả của các phong trào tại cơ sở. Nhiều hoạt động cộng đồng như xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, đường bích họa, sân chơi thanh thiếu nhi, không gian văn hóa sáng tạo hay các chương trình an sinh xã hội đều có sự tham gia tích cực của lực lượng trẻ. Việc đổi mới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm, gian hàng khởi nghiệp cũng tạo thêm sức hút đối với người dân, nhất là thanh niên.

Trao cơ hội để cán bộ trẻ phát huy năng lực
Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Tây Hồ cho hay, sự xuất hiện của đội ngũ cán bộ trẻ đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Thông tin được cập nhật thường xuyên trên các nhóm Zalo nên người dân dễ theo dõi và góp ý. “Các bạn thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt iHanoi nên chúng tôi thấy rất thuận tiện”, ông Nguyễn Văn Hùng nói.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, điều đáng ghi nhận là cán bộ trẻ không chỉ tuyên truyền mà luôn có mặt trong các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo đời sống người dân. Chính sự gần gũi ấy đã tạo thêm niềm tin và sức lan tỏa trong cộng đồng.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thanh Thịnh Vinh, đội ngũ cán bộ trẻ đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong đổi mới hoạt động Mặt trận.
Các cán bộ trẻ đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế infographic, xây dựng các sản phẩm truyền thông số; tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong các tổ chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công và các nền tảng số.

“Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ này cần tiếp tục tin tưởng giao việc, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ, dân vận, truyền thông; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ trẻ làm công tác chuyển đổi số. Cùng với đó là rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực từ phong trào thanh niên để quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống Mặt trận”, đồng chí Thịnh Vinh chia sẻ.
Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước đi vào ổn định, việc tạo điều kiện để cán bộ trẻ đảm nhận những phần việc mới, việc khó sẽ không chỉ phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ mà còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn.
Với tư duy năng động, khả năng tiếp cận nhanh công nghệ cùng tinh thần dấn thân, đội ngũ cán bộ trẻ đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho công tác Mặt trận ở cơ sở. Từ chuyển đổi số đến các phong trào tình nguyện, từ những sáng kiến nhỏ trong tuyên truyền đến các mô hình gắn kết cộng đồng, sức trẻ đang từng bước tạo thêm động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.