Tại các điểm cầu của các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc học tập các chuyên đề do lãnh đạo các bộ, ngành truyền đạt…
Ngày 14-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban, bộ, ngành trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh: Giúp cán bộ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền
Buổi tập huấn lần này thực sự rất thiết thực, kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội nghị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo và hướng dẫn từ trung ương đến cơ sở. Các chuyên đề được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, nhất là các nội dung về phân cấp, phân quyền, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã. Đây là những nội dung cán bộ cơ sở đang rất quan tâm và cần được tháo gỡ. Thông qua tập huấn, cán bộ các cấp đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp tiếp cận phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền mới được phân định.
Qua ngày tập huấn đầu tiên, nhiều cán bộ bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận trực tiếp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới từ các ban, bộ, ngành trung ương. Việc được nghe phân tích sâu sắc, cụ thể từng điểm mới, đối chiếu với tình hình thực tiễn của địa phương, giúp cán bộ chủ động hơn trong xử lý công việc, tránh được tâm lý lúng túng, dao động hay trông chờ chỉ đạo từ cấp trên. Tôi đánh giá cao cách thức tổ chức bài bản, khoa học và nội dung tập huấn sát thực tiễn lần này. Những băn khoăn, vướng mắc kéo dài trước đó phần nào đã được giải tỏa. Huyện Phú Xuyên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát lại chức năng, nhiệm vụ; bổ sung kế hoạch bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ đủ năng lực triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Buổi tập huấn cũng đã truyền tải tinh thần cốt lõi của mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, đó là phân quyền, phân cấp rõ ràng, xác định rành mạch chức năng, nhiệm vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, Thành ủy, toàn hệ thống chính trị của huyện, nhất là tại 4 xã mới đã sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thử từ ngày 20-6 và chính thức thực hiện từ ngày 1-7, với quyết tâm xây dựng bộ máy “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ".
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán: Nắm vững các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chính quyền hai cấp
Các đại biểu được nghe báo cáo viên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành truyền đạt 15 chuyên đề, gồm: "Công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở Đảng, bộ máy và hoạt động cấp ủy cấp xã (mới)"; "Những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức ủy ban kiểm tra cấp xã (mới)"; “Về hướng dẫn sử dụng AI khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền"...
Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cán bộ cấp uỷ các cấp, các tổ chức Đảng và cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới sau sắp xếp) nắm vững các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp xã (mới) để triển khai tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) đồng bộ, đồng loạt đi vào hoạt động, vận hành thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như Kết luận số 167-KL/TƯ ngày 13-6-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân Bùi Thu Trang: Cuộc cách mạng vì mục tiêu phục vụ nhân dân sẽ thành công
Chương trình tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính trị ở cấp xã (mới) thật sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của tất cả lực lượng cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân cả nước, bởi mang ý nghĩa thực tiễn rất cao. Theo dõi các chuyên đề được thông tin tại chương trình, mỗi cán bộ, công chức nhận thức được rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn, phần việc của mình và cố gắng nắm bắt để áp dụng trong thực tiễn, sao cho việc vận hành bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.
Theo đúng chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương về mô hình chính quyền hai cấp, các văn bản được truyền đạt hôm nay là các quy định rất rõ thẩm quyền, khối lượng công việc phân quyền về cấp xã rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyết định các vấn đề về phát kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng giúp địa phương thực hiện được ngay các nhiệm vụ trong bối cảnh mới; bộ máy chính quyền chuyển sang trạng thái kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân.
Đặc biệt, tôi ấn tượng với câu nói của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tập huấn: “Phải làm rất quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, đồng bộ, đồng thời, đồng loạt, đồng ý, đồng chí”. Câu nói với câu từ dễ nhớ, dễ hiểu, nhưng thực chất là một quyết tâm chính trị rất cao để các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tôi tin rằng, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vì mục tiêu phục vụ nhân dân được tốt hơn sẽ thành công.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền: Xã mới sớm vào hoạt động thông suốt, chất lượng và hiệu quả
Hôm nay huyện Đan Phượng đã triển khai ở 17 điểm cầu với 697 đại biểu (trong đó có 1 điểm cầu huyện, với 378 đại biểu và 16 điểm cầu xã, thị trấn với 319 đại biểu) tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Hội nghị được tổ chức rất kịp thời, giải quyết vấn đề cơ sở rất quan tâm hiện nay. Tham dự hội nghị chúng tôi đã nắm bắt, hiểu rõ được các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Chúng tôi cũng được trang bị kiến thức, nghiệp vụ về những vấn đề cơ bản vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và tiếp nhận thẩm quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương.
Theo phương án, huyện Đan Phượng thành lập 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh. Những nội dung nắm bắt từ hội nghị giúp chúng tôi chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng lĩnh vực công tác và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó, bảo đảm cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của cấp xã mới sớm đi vào hoạt động thông suốt, chất lượng và hiệu quả.
Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) Trần Quốc Oai: Rất kịp thời và ý nghĩa
Nội dung của buổi tập huấn hôm nay tập trung vào việc triển khai các quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp, nhất là ở cấp xã (mới). Cùng với đó, trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã liên quan đến vận hành bộ máy, tiếp nhận thẩm quyền và phân định chức năng, nhiệm vụ. Đây là hội nghị rất có ý nghĩa, thiết thực đối với cấp cơ sở, khi Hà Nội, từ ngày 20-6 đến ngày 26-6 “vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp". Trong đó tập trung vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân; vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp.
Cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã hoàn toàn ủng hộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hiện tại, cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số thì nhiều hoạt động hành chính truyền thống đã được số hóa và triển khai thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc vào ranh giới địa giới hành chính. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liệp Nghĩa (huyện Quốc Oai) Kiều Văn Phượng: Nắm bắt đầy đủ và vận dụng hiệu quả vào công tác
Thời gian vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định quyết tâm chính trị cao nhất, lãnh đạo, chỉ đạo cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
Hội nghị tập huấn lần này với 15 chuyên đề sâu rộng và cụ thể đem lại cái nhìn toàn cảnh cho cán bộ cơ sở chúng tôi về việc tổ chức sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Sẽ không đơn giản để nắm bắt được ngay tất cả nội dung, nhưng trên cơ sở hội nghị và các tài liệu được tập huấn, đặc biệt là thực hiện tinh thần chỉ đạo của trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ ngay tại hội nghị lần này, bản thân tôi sẽ tích cực nghiên cứu để nắm chắc các nội dung liên quan, để trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ vận hành hiệu quả vào công tác, tham gia vào công việc chung, tích cực đóng góp để vận hành tốt bộ máy chính quyền, bộ máy hệ thống chính trị cấp xã mới.
Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Liệp Nghĩa đã chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham gia các nội dung, nhiệm vụ liên quan, nhất là quan tâm công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Sau hội nghị lần này, chúng tôi sẽ tích cực làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ để bảo đảm trước mắt tham gia, đóng góp vào việc vận hành thử nghiệm thành công chính quyền xã mới theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; sẵn sàng để đến đúng thời điểm 1-7, mỗi cán bộ, công chức như tôi đều bắt tay vào công việc một cách thuận lợi, phục vụ nhân dân và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, quận Long Biên Đặng Thúy Vân: Kỳ vọng về những thay đổi lớn từ sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ
Tham gia hội nghị tập huấn toàn quốc để triển khai tổ chức bộ máy hệ thống chính trị gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tôi nhận thấy, trung ương đã chỉ đạo phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các cấp địa phương đúng tinh thần cách mạng và phương châm “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.
Từ thực tiễn công tác, chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng và những lợi ích thiết thực mà việc phân cấp, phân quyền mang lại cho công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.
Đơn cử như lĩnh vực tài chính, trước đây, nhiều quyết định liên quan đến ngân sách, đầu tư công hay quản lý tài sản công thường phải trải qua nhiều tầng lớp phê duyệt, đôi khi dẫn đến chậm trễ và chưa thực sự sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Với chủ trương phân cấp mạnh mẽ hơn về tài chính, địa phương chúng tôi tin tưởng rằng, thời gian tới sẽ có nhiều quyền chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn lực ngân sách được phân bổ. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương có thể nhanh chóng hơn trong việc quyết định các dự án đầu tư nhỏ, sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu, hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Chẳng hạn, việc chủ động trong phân bổ nguồn lực sẽ giúp chúng tôi ưu tiên các công trình dân sinh bức thiết như nâng cấp ngõ, phố, sửa chữa trường học, trạm y tế, hay các hạng mục phục vụ đời sống văn hóa, thể thao của nhân dân. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ đó tăng cường niềm tin và sự đồng thuận xã hội.
Việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền hai cấp không chỉ đơn thuần là phân chia công việc, mà còn là sự tin tưởng, trao quyền và giao trách nhiệm lớn hơn cho đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở. Điều này khuyến khích sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ địa phương, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Chủ tịch UBND xã Xuân Canh (huyện Đông Anh) Nguyễn Kim Nhật: Triển khai kịp thời các văn bản về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp
Hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ, đảng viên. Hội nghị đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Đồng thời, trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) sau sắp xếp về những vấn đề cơ bản vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và tiếp nhận thẩm quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương.
Tại cấp xã, cán độ, đảng viên chúng tôi luôn đồng thuận, tin tưởng, thực hiện hiệu quả sau sắp xếp để chính quyền hoạt động thông suốt. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh tại buổi tập huấn: “Với phương châm mang tính hành động rất cao, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, cơ quan Đảng làm trước, rồi đến các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể” triển khai rất đồng bộ, quyết liệt, dân chủ, khoa học, giữ vững nguyên tắc, kiên định, kiên trì các mục tiêu đề ra. Kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mang tính lịch sử, cho thấy đây là chủ trương đúng, rất trúng, có đầy đủ căn cứ và cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn…
Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ) Nguyễn Thị Phượng: Hội nghị tập huấn đã mang lại nhiều kết quả tích cực
Hội nghị hôm nay, các cán bộ, công chức cấp xã đã được làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo mô hình tổ chức mới. Điều này giúp cấp xã chủ động hơn trong việc tiếp nhận, giải quyết các công việc thuộc phạm vi quản lý của mình, nhất là các dịch vụ công cơ bản. Bên cạnh đó, các quy trình xử lý thủ tục hành chính, quản lý đất đai, hộ tịch, tài chính ngân sách, đầu tư công… được hướng dẫn chi tiết, giúp tháo gỡ những lúng túng khi vận hành thực tiễn. Công tác phối hợp giữa cấp xã với cấp trên cũng được chuẩn hóa, nhất là trong các lĩnh vực xin ý kiến, báo cáo, phối hợp xử lý các vụ việc vượt thẩm quyền. Từ đó, hạn chế được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay chậm trễ trong giải quyết công việc. Đặc biệt, việc ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến được chú trọng hướng dẫn, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã bước đầu làm quen với công nghệ quản lý hiện đại, minh bạch, công khai.
Thông qua hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc, những khó khăn bước đầu trong việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở cả cấp tỉnh và cấp xã đã phần nào được tháo gỡ. Điều quan trọng hơn cả là sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, trong cách làm giữa các cấp, ngành, tạo điều kiện để hệ thống chính quyền địa phương vận hành hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) Nguyễn Duy Cường: Hết mình vì người dân
Tôi thấy có những lĩnh vực được bản thân tôi và người dân quan tâm nhất, đó là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã. Cụ thể là những nội dung: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu; xác định lại diện tích đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyết định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với cá nhân, giao đất cho cộng đồng dân cư; phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để chỉnh trang, phát triển dân cư... Đối với lĩnh vực giáo dục, chủ tịch UBND cấp xã được quyền thành lập hoặc cho thành lập, hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động và giải thể trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, mầm non độc lập, dân lập, tư thục... Như vậy, việc nắm rõ nguồn gốc, thẩm định hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực được phân cấp, phân quyền sẽ nhanh hơn vì cấp xã gần dân, sát dân.
Tuy nhiên, cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền hai cấp, thì vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng rất được người dân quan tâm. Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã là người gần dân, sát dân, nên rất cần phải nghiêm túc nghiên cứu kỹ nội dung của các nghị định; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Đồng thời, cán bộ cấp xã cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nỗ lực hết mình vì người dân, không được đùn đẩy, né tránh, không để người dân phải đi lại nhiều lần hay chờ đợi lâu. Cùng với đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự hướng dẫn đầy đủ, bảo đảm thời gian giải quyết, trả kết quả đúng quy định. Các công việc cũng sẽ được giải quyết nhanh, dứt điểm tại cấp xã. Như vậy, người dân không phải lo đôn đáo "chạy" các nơi để hỏi cấp nào đang giải quyết, bao giờ có kết quả...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.