Theo dõi Báo Hànộimới trên

Calcio rung chuyển bởi “Calciopoli 2”

HA OANH| 20/07/2006 09:17

Calciopoli” có thể chưa kết thúc dù bản bản án phúc thẩm sắp đến ngày được tuyên. Theo Viện công tố Napoli, còn 2 đội bóng khác có liên quan nhưng chưa bị “sờ gáy”.

Đã có những đội có nguy cơ theo chân Fiorentina của Diego Della Valle xuống hạng?

“Calciopoli” có thể chưa kết thúc dù bản bản án phúc thẩm sắp đến ngày được tuyên. Theo Viện công tố Napoli, còn 2 đội bóng khác có liên quan nhưng chưa bị “sờ gáy”.

ĐT bóng đá Italia trở thành những nhà VĐTG. ĐT quần vợt nước này lọt vào trận chung kết Fred Cup với đối thủ Bỉ. Thành phố Torino đăng cai thành công Thế vận hội mùa Đông. Một chiến dịch vận động nhằm giành quyền đăng cai EURO 2012 được phát động khắp nơi... Trong một năm nhiều sự kiện đến thế, thay vì có thể ăn mừng ngày này qua ngày khác thì bầu trời thể thao Italia lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời từ suốt nhiều tháng qua: tương lai của Calcio sẽ đi về đâu? Không ai biết được, ngay cả chủ tịch FIGC Guido Rossi hay trưởng cơ quan điều tra Francesco Borrelli. Những vụ bê bối trong mùa Hè luôn là một nét “đặc trưng” không thể thiếu của Calcio. Kể từ 4 năm qua, chưa một ngày Hè nào Calcio được trải qua những phút giây bình lặng.

Juve muốn được trao Scudetto 2005/2006

Trong một tập tài liệu dày 8 trang, luật sư của Juve, Cesare Zaccone, khẳng định Luciano Moggi và Antonio Giraudo không có những hành động như trong bản án của Caf đề cập mà chỉ là “có những hành vi gian lận trong thể thao” (vi phạm điều luật 1). Zaccone cũng đề nghị Caf thẩm vấn lại những nhân vật liên quan là Mazzini, Pairetto, Lanese và De Santis để xác thực sự “trong sạch” của hai cựu nhân viên Juve.

Zaccone muốn FIGC thừa nhận danh hiệu Scudetto mà Juve vừa giành được trong mùa giải 2005/2006 và yêu cầu Caf thay đổi những hình phạt torng bản án sơ thẩm. “Chúng tôi chấp nhận hình phạt hủy bỏ Scudetto 2004/2005 và bị giáng xuống Serie B, nhưng bản án này của Caf quá nặng và no đâu khác việc chúng tôi bị giáng xuống Serie C”.

Mùa Hè năm nay, mọi thứ còn tồi tệ hơn, lần đầu tiên trong lịch sử đầy kiêu hãnh của mình, Calcio, một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, lại rơi vào vòng xoáy khủng khiếp đến thế khi có đến 3 đội bị giáng xuống hạng sau bản án sơ thẩm của tòa án thể thao cùng hàng loạt những nhân vật đầu não của FIGC cũng như các đội bóng bị truy tố và cấm hành nghề.

Trong khi 4 đội bóng Juventus, Fiorentina, Lazio và Milan đang chuẩn bị những bản kháng cáo; Caf đang chuẩn bị cho bản án phúc thẩm vào cuối tuần này của mình, còn HĐ kỷ luật của FIGC đang tìm cách ngăn chặn các đội bóng kiện lên tòa án dân sự khi viện ra điều luật 280 được ban hành năm 2004 của chính phủ Berlusconi, thì những công bố của Viện công tố Napoli khiến tất cả thêm một lần ngỡ ngàng.

Theo nhật báo Il Giornale, hai công tố viên Filippo Beatrice và Giuseppe Narducci của Viện công tố Napoli, những người theo rất sát vụ scandal của Moggi trong suốt thời gian qua, vừa thu thập được tập tài liệu 300 trang về sự dính líu đến một đường dây tiêu cực khác của hai đội bóng ở Serie A trong mùa giải 2004/2005.

Tập tài liệu này ngay lập tức được Viện công tố Napoli gửi đến trưởng cơ quan điều tra các vụ bê bối thuộc FIGC, Francesco Borrelli. Đây thực sự là một bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Italia dù ai cũng biết rằng không phải những đội bóng không dính dáng đến Calciopoli đều trong sạch, cho dù đó là Inter (gian lận tài chính, hộ chiếu các cầu thủ nước ngoài) hay Roma (gian lận tài chính).

Theo tiết lộ của Il Giornale, không chỉ có một hệ thống lũng đoạn Calcio của Juve và những ông chủ của nó như người ta đã biết mà còn tồn tại một hệ thống khác đang hoạt động trong thế giới bóng đá Italia với một quy mô không kém. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tên của hai đội bóng trong tài liệu của Viện công tố Napoli vẫn chưa được công bố, làm dấy lên sự nghi ngờ khắp Serie A.

Tờ nhật báo Corriere della Sera đã gọi đó là vụ “Calciopoli 2”. Cho đến nay, ngoài Viện công tố Napoli và FIGC, chưa một ai biết được hệ thống đó hoạt động ra sao và có liên quan đến những đội bóng nào. “Calciopoli” đã cuốn trôi 3 đại diện Serie A xuống Serie B (chưa chính thức), có hay không một điều tương tự trong vụ “Calciopoli 2”? Nếu vậy, Serie A hay Serie B hấp dẫn hơn?

Theo VNN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Calcio rung chuyển bởi “Calciopoli 2”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.