Thể thao

Các tuyển thủ quốc gia thắng lớn tại Giải Marathon quốc tế di sản Hạ Long

Ngân Hà 19/11/2023 - 15:21

Ngày 19-11, Giải Marathon quốc tế di sản Hạ Long 2023 đã diễn ra tại thành phố biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 20 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long.

19-pham-thi-hong-le.jpeg
Tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ về nhất nội dung 42,195km.

Giải thu hút hơn 9.000 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, phong trào tham gia tranh tài ở 4 nội dung: 42,195km, 21km, 10km và 5km. Trong đó, khoảng hơn 1.000 VĐV quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các VĐV tranh tài theo cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều danh thắng tuyệt đẹp, nối hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, qua đường hầm độc đáo xuyên núi... Các VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia chiếm ưu thế khi về nhất ở nhiều cự ly.

Chung cuộc, ở nội dung 42,195km, tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ về đích sau 2 giờ 54 phút 23 giây (2:54:23), bỏ lại Á quân Lèo Thị Tình với khoảng cách gần 5 phút (2:59:12). Trên đường chạy 42,195km nam, VĐV phong trào Đặng Anh Quyết (Đan Quyết) đã xuất sắc lập kỷ lục cá nhân với thành tích 2:37:39 để giành chức vô địch.

19-nguyen-trung-cuong2.jpeg
Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường về nhất nội dung bán marathon nam (21km).

Ở nội dung bán marathon nam (21km), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường - người từng giành HCV chạy 3.000m chướng ngại vật SEA Games 32 - đã có chiến thắng đầy kịch tính. Ở đường chạy 21km nữ, tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Huệ giành chức vô địch với thành tích 1:19:42. Phạm Thị Huệ là VĐV từng giành HCV 10.000m nữ SEA Games 30.

Trên đường chạy 10km nam, tuyển thủ quốc gia Lương Đức Phước giành chức vô địch với thông số 33 phút 05 giây (33:05). Còn ở nội dung 10km nữ, tuyển thủ quốc gia Đoàn Thu Hằng về nhất với thông số 36:54.

Giải Marathon quốc tế di sản Hạ Long 2023 là hoạt động văn hóa - thể thao thường niên tại thành phố Hạ Long. Giải đã được Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và Hiệp hội Marathon và chạy đường dài quốc tế (AIMS) cấp chứng chỉ đường chạy đạt chuẩn; được bảo trợ về chuyên môn và nằm trong hệ thống giải Marathon quốc gia của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng gần 350 triệu đồng (cả hiện vật và tiền mặt). Đây là giải thuộc hệ thống tính điểm của World Marathon Majors. Thành tích từ giải cho phép VĐV đăng ký dự 6 giải chạy marathon lớn nhất thế giới là Tokyo, Boston, Berlin, London, Chicago và New York City Marathon.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các tuyển thủ quốc gia thắng lớn tại Giải Marathon quốc tế di sản Hạ Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.