Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 29-8 đến 2-9), 5 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác đã phục vụ 1.444.281 lượt phương tiện, bình quân 288.856 lượt xe/ngày, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có lưu lượng lớn nhất, với 449.311 lượt phương tiện, bình quân 89.862 lượt xe/ngày, tăng 15,1%. Tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ 414.147 lượt xe, tăng 0,6%; Nội Bài - Lào Cai đạt 409.915 lượt xe, tăng 6,7%.
Đáng chú ý, Đà Nẵng - Quảng Ngãi ghi nhận mức tăng cao nhất, tới 61%, với bình quân 16.520 lượt xe/ngày và tổng cộng 82.599 lượt xe trong kỳ nghỉ. Cao tốc Bến Lức - Long Thành phục vụ 88.309 lượt xe, tăng 4,4%.
Trước lưu lượng tăng cao, VEC và các đơn vị quản lý khai thác duy trì trực vận hành, tuần tra, cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ; đồng thời phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương điều tiết, phân luồng, xử lý các điểm có nguy cơ ùn ứ.
Chiều 1-9, trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khi lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng mạnh, lực lượng chức năng đã tổ chức mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ Km259 đến Km211, dài gần 50km, để tăng năng lực lưu thông theo hướng Hà Nội. Phương án này góp phần giải tỏa áp lực, hạn chế ùn tắc kéo dài trên tuyến.
Tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, các phương án phân luồng từ xa và tổ chức giao thông một chiều theo hướng Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh cũng được chuẩn bị. Tuy nhiên, trong ngày 2-9, do giao thông cơ bản ổn định nên phương án này chưa phải kích hoạt.
Trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, khu vực lối ra Quốc lộ 2 từng có thời điểm phương tiện di chuyển chậm do lưu lượng tăng cao, ảnh hưởng của va chạm giao thông và rào chắn thi công. Các lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết, phân luồng, đưa giao thông trở lại bình thường.
Theo VEC, lưu lượng tiếp tục tăng trên các tuyến cao tốc, nhất là TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực hạ tầng. VEC đang tập trung triển khai các dự án mở rộng tuyến TP Hồ Chí Minh - Long Thành và đoạn Yên Bái - Lào Cai, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.