Sáng 22-7, trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ (Hà Nội) đã chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do ảnh hưởng từ cơn bão.
Tại phường Giảng Võ, bên cạnh vận động 10 hộ dân sinh sống trong nhà G6A - khu tập thể nguy hiểm cấp độ D di chuyển đến tạm trú tại nơi an toàn, các tổ dân phố trên địa bàn cũng đã triển khai vận động các hộ dân sinh sống trong các khu tập thể chủ động di dời nếu nơi ở không bảo đảm an toàn.
Bên cạnh đó, đối với các hộ dân thuộc khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, UBND phường cũng tổ chức vận động các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cần di chuyển đến nơi an toàn.
Tại phường Ba Đình, UBND phường xác định nhiệm vụ trọng tâm để ứng phó với cơn bão số 3 là chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống giông lốc, mưa lớn cục bộ trên địa bàn. Từ đó, UBND phường đã yêu cầu các lực lượng chức năng, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tình hình, rà soát điểm xung yếu; chủ động phương án xử lý các sự cố thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Tại phường Ngọc Hà, Ban Chỉ huy Thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường tổ chức ứng trực từ 8h ngày 21-7 đến 17h ngày 24-7 với thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn. Phường cũng duy trì ứng trực 100% lực lượng Công an, dân quân nhằm triển khai nhanh lực lượng nếu có sự cố xảy ra.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án và lực lượng, phương tiện để tham gia khắc phục hậu quả các sự cố do bão; phương án sơ tán nhà dân ra khỏi nhà nguy hiểm, khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra tình huống xấu trong bão lũ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.