Văn hóa

Các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, đền Và sẵn sàng đón du khách

Tin, ảnh: Hoàng Quyên 22/02/2024 - 21:03

Để chuẩn bị cho Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì) khai mạc ngày 23-2 (tức 14 tháng Giêng) và Lễ hội đền Và (thị xã Sơn Tây) khai mạc ngày 24-2 (tức 15 tháng Giêng), chiều 22-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra các mặt công tác tổ chức.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho các lễ hội diễn ra quy củ, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.

img_9834.jpeg
Lễ rước nước diễn ra đêm 13 tháng Giêng.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh là hoạt động văn hóa đậm sắc màu truyền thống, tri ân công đức vị thần đứng đầu trong “Tứ bất tử” của người Việt - người đã giúp dân khai sơn, trị thủy, dạy cách làm ruộng, săn bắn, dệt lụa, hát ca và mở hội.

Lễ hội tổ chức chính lễ vào ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 23-2) tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Hạ, thuộc xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) và không tổ chức rước liên vùng với huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

img_9836.jpeg
Lễ rước truyền thống thu hút đông đảo người dân.
img_9835.jpeg
Một phần lễ đã diễn ra sáng 22-2.

Ở phần lễ, ngày 22-2 (13 tháng Giêng), người dân đã tổ chức rước nước từ sông Đà về đền Hạ, dâng hương tại các di tích: Đền Thượng, đền Bác Hồ, đỉnh Mẫu (xã Ba Vì), đền Trung, chùa Tản Viên (xã Minh Quang) và tế thỉnh Đức Thánh tại đền Hạ.

Trong khuôn khổ lễ hội ngày 22-2, diễn ra một số hoạt động hội như thi bóng chuyền, các trò chơi dân gian.

b9d52801713b5658c96e887baa406165.jpeg
Hoạt động thi đấu bóng chuyển diễn ra trong ngày 22-2.

Vào ngày chính lễ là 14 tháng Giêng, tổ chức dâng lễ (không tổ chức rước kiệu lễ).

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Vì Lê Khắc Nhu cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Huyện sẵn sàng chào đón người dân và du khách thập phương về dự.

Góp ý cho việc tổ chức, ông Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Quản lý nếp sống văn hóa và Gia đình xã hội lưu ý, Ban tổ chức cần chú trọng phân luồng giao thông; quản lý tốt các hoạt động trò chơi dân gian, tránh những trò chơi dễ gây biến tướng, trá hình...

img_9815.jpeg
Đền Và sẵn sàng cho mùa lễ hội.
img_9799.jpeg
Hàng quán ở khu vực đền Và.

Trong khi đó, tại Lễ hội đền Và (phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây), ban tổ chức cũng đang tập trung nguồn lực để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi. Lễ hội diễn ra từ ngày 23 đến 26-2 (từ ngày 14 tháng Giêng đến 17 tháng Giêng).

img_9798.jpeg
Hàng quán được tổ chức ngăn nắp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, khu vực hàng quán, gửi xe được sắp xếp quy củ.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sơn Tây Nguyễn Hải Anh thông tin, UBND thị xã thành lập Ban tổ chức lễ hội đền Và, xây dựng kịch bản, nội dung, chương trình cụ thể bảo đảm hài hòa cả phần lễ và phần hội; vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh khi tổ chức và tham gia các hoạt động lễ hội.

img_9797.jpeg
Năm nay đền Và có khu vực cho du khách check-in.
img_9807.jpeg

Ban tổ chức sẽ phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn khu vực để xe cho ô tô. Để tránh những trò chơi biến tướng, Ban tổ chức chỉ cho phép trò chơi dân gian diễn ra tại khu vực bãi đỗ xe tạm gồm: Cờ tướng, đập niêu, nấu cơm thi, nhảy bao bố, kéo co.

img_9811.jpeg
Cảnh quan đền Và trước ngày khai hội.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản đã hoàn tất. Huyện sẽ chỉ đạo phường Trung Hưng tăng cường công tác an ninh, trật tự; chỉnh trang cảnh quan; tăng cường nhân lực, bảo đảm vệ sinh môi trường… Ban tổ chức kỳ vọng, lễ hội đền Và sẽ thu hút 18.000 người dân và du khách về dự hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, đền Và sẵn sàng đón du khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.