Xã hội

"Các đồng chí công an đã sinh ra con tôi thêm một lần nữa"

Hoa Hiệp 15/08/2023 - 18:20

Chiều 15-8, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình giải cứu cháu N.T.P (sinh năm 2016; ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) sau 10 giờ bị bắt cóc.

Bên lề cuộc họp, anh N.X.C và chị Đ.T.H (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội), bố mẹ cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc, vừa được Công an thành phố Hà Nội giải cứu thành công, xúc động bày tỏ: "Chính các anh công an là người sinh ra con tôi thêm một lần nữa".

5-3695-3863-271-4733.jpeg
Trao trả cháu bé bình yên về với gia đình.

Hành vi phạm tội manh động

Công an thành phố Hà Nội tóm tắt vụ việc: Khoảng 19h40’ ngày 14-8, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (sinh năm 1987; ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về nội dung: Chị H nhận được một cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu N.T.P (sinh năm 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công an thành phố và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 giờ, đến khoảng 5h ngày 15-8, các đơn vị của Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992; ở thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé, trao trả về gia đình an toàn.

365630846_830356915395506_6675385915442270095_n.jpeg
Clip ghi lại quá trình gây án của đối tượng.
365632727_678951467420506_4189392134174094840_n.jpeg
Thời điểm bắt giữ đối tượng.

​Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14-8, Trung sử dụng xe ô tô Kia Morning màu trắng lắp biển kiểm soát giả, mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su mua từ trước đến địa bàn Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em (dưới 8 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Khoảng 18h30’ ngày 14-8, Trung đã đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 Khu đô thị Việt Hưng, bắt cóc cháu N.T.P đưa lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền, yêu cầu gia đình cháu bé có 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15-8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn (Hà Nam) thì bị lực lượng Công an thành phố bắt giữ. Khi bị lực lượng công an vây bắt, Trung đã dùng súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên bị thương ở đùi. Tuy nhiên sau đó, Trung đã bị khống chế và bé trai được giải cứu an toàn.

366005888_2333514020188525_4336410155678841081_n.jpeg
Thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Quyết tâm phá án

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng bắt cóc cháu bé và trắng đêm lần theo dấu vết của đối tượng.

Công an thành phố đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia giải cứu với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mẹ và cháu bé khi tiếp xúc với đối tượng bắt cóc. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong vòng 10 giờ đồng hồ.

367387405_1268789304003172_4175957319759358084_n.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin tại họp báo.
366753228_1350800975869888_790353209207906088_n.jpeg
Vụ việc nhận được sự quan tâm của báo giới và công luận.

“Đây là vụ án khó, diễn biến xảy ra nhanh, quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án…

Hành vi đối tượng manh động, liên tục đưa ra đe dọa khiến nạn nhân hoang mang. Các lực lượng liên tục phải làm công tác tư tưởng trấn an mẹ cháu bé phối hợp và tin tưởng cơ quan công an.

365746248_873749487647852_4315672062082964668_n.jpeg
Các lực lượng tham gia phá án.

Kể lại thời điểm xảy ra vụ án, gia đình anh N.X.C và chị Đ.T.H vẫn chưa hết xúc động bày tỏ, trong thời điểm cam go, khó khăn nhất, gia đình luôn đặt toàn bộ niềm tin vào các đồng chí công an. Với sự yểm trợ của lực lượng công an, chị H đã mang theo tiền chuộc con, còn anh C ngồi chờ tại trụ sở Công an phường Việt Hưng.

"Sau khi đón được con an toàn, vợ tôi gọi điện báo tin. Lúc đó, tôi không kìm được nước mắt, ôm chầm đồng chí cán bộ Công an phường Việt Hưng. Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả. Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, giải cứu và đưa con tôi trở về với gia đình", anh C xúc động nói.

Về vết thương của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên, khi vây bắt đối tượng bắt cóc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vết thương đã được xử lý kịp thời và qua cơn nguy kịch. Hiện Công an thành phố đang làm thủ tục công nhận thương binh cho Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn và phát động toàn lực lượng học tập theo tấm gương quả cảm, không quản hy sinh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 15-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen lực lượng phá án. Trong thư nêu: Đây là chiến công xuất sắc hướng tới kỷ niệm 78 năm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023) của tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố… trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này có có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cũng ký quyết định khen thưởng 1 tập thể Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và 4 cá nhân: Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên; Trung tá Nguyễn Quỳnh Giang, Đội trưởng Đội 1, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội); Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên; Trung úy Ngô Tiến Đức, cán bộ Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 4092/QĐ-UBND khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố); Phòng Tham mưu (Công an thành phố); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố); Công an quận Long Biên; Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố); Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố); Thượng úy Trịnh Tuấn Phong, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố); Thiếu tá Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Long Biên); Trung úy Nguyễn Thành Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Long Biên).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Các đồng chí công an đã sinh ra con tôi thêm một lần nữa"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.