Xã hội

Các địa phương tăng cường bảo đảm trật tự đô thị: Để người dân đón Tết an toàn

Nhóm phóng viên 29/01/2024 - 07:10

Để giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, công an các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch, phương án bố trí lực lượng ứng trực tại các “điểm nóng” kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Tất cả đang nỗ lực ở mức cao nhất để người dân đón Tết an toàn, vui tươi.

ban-chi-dao-197-phuong-buoi.jpg
Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi và các đơn vị chức năng quận Tây Hồ tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị khu vực chợ Bưởi - nút Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám.

Đủ kiểu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Khảo sát tại một số địa điểm của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, gần Tết Nguyên đán 2024, buổi sáng hằng ngày, Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) liên tục đi tuần tra qua các tuyến đường Vũ Trọng Phụng, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Tuân... để nhắc nhở chủ các cửa hàng kinh doanh đưa hàng vào đúng vị trí, không lấn chiếm vỉa hè; đồng thời xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn. Theo ghi nhận, trong khung giờ 12h-14h hằng ngày, có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ ở khu vực từ số 81 đến 85 đường Vũ Trọng Phụng để bốc dỡ hàng hóa.

Trong khi đó, tuyến đường Nguyễn Trãi chạy qua địa bàn 2 quận Thanh Xuân và Đống Đa là khu vực tập trung đông dân cư nên thường xuyên xảy ra các vi phạm về trật tự đô thị như lấn chiếm lòng, lề đường để hoạt động chợ tạm, chợ cóc và dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, đỗ phương tiện không đúng quy định...

Còn ở khu vực ngã ba Xuân La - Xuân Đỉnh - Minh Tảo - nơi giáp ranh giữa 2 quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm cũng tồn tại nhiều vi phạm trật tự đô thị như: Hàng rong dừng đỗ tùy tiện bán hoa quả, nông sản, quán ăn bày bàn ghế trên vỉa hè... Đáng nói, trong thời gian này có thêm những quán hàng bán cây cảnh Tết xếp từ vỉa hè xuống lòng đường gây cản trở giao thông và mất trật tự đô thị.

Tương tự, lợi dụng vỉa hè tuyến đường Cổ Linh (huyện Gia Lâm) rộng rãi, nhiều người bày bán nhiều chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè. Tuyến đường gom dân sinh bên cạnh đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng được các nhà vườn đánh cây cảnh từ ruộng đưa lên bày bán ngay trên vỉa hè.

Nhiều biện pháp bảo đảm trật tự đô thị

Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Thanh Xuân) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự tập trung tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, các chợ tạm, chợ cóc, bến bãi trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô không phép, trái phép... Từ Tết Dương lịch đến nay, đơn vị đã xử lý 1.021 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công an quận đã phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tăng cường 120 sinh viên tham gia hỗ trợ phân luồng chống ùn tắc giao thông... Trong tuần tới, khi cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm, đặc biệt về lấn chiếm vỉa hè để giúp người dân dễ dàng tham gia giao thông.

Trong khi đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Tây Hồ) thường xuyên có mặt tại các vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc như nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, Xuân Diệu - Âu Cơ (gần chợ hoa Quảng An)... để chỉ huy, điều tiết giao thông; đồng thời tham gia gìn giữ trật tự vỉa hè trên địa bàn quận, nhất là ở các khu vực kinh doanh hoa, cây cảnh Tết... Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn quận Tây Hồ diễn ra nhiều hoạt động đón Tết, vui xuân như tổ chức 9 chợ hoa, lễ hội hoa đào, quất cảnh, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, lễ hội Ánh sáng và bắn pháo hoa.... Đặc biệt, do khu vực phủ Tây Hồ luôn đón lượng khách lớn, nên Công an quận đã tham mưu với UBND quận các biện pháp cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn...

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng Long, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Tây Hồ), từ ngày 15-12-2023 đến 24-1-2024, Công an quận đã xử phạt 2.043 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng. Lực lượng công an đã bố trí 23 điểm chống ùn tắc vào giờ cao điểm hằng ngày ở các khu vực nút giao nhiều ngã rẽ, khu vực quây đường phục vụ dự án thi công trọng điểm trên địa bàn. Ngoài ra, để bảo đảm tối đa trật tự đô thị trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý dứt điểm bến bãi trái phép trông giữ xe quá giá quy định tại các điểm tham quan, di tích; vận động, nhắc nhở và xử lý mạnh tay các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè...

Trong khi đó, tại các huyện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như Gia Lâm, Hoài Đức hay có các địa danh du lịch thu hút đông người tham quan như chùa Hương (huyện Mỹ Đức) cũng đang triển khai các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế ùn tắc, không để các hộ kinh doanh lấn chiếm không gian chung nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết, vui xuân.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Gia Lâm tiếp tục duy trì 2 tổ kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 huyện nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tăng cường giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn để bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương tăng cường bảo đảm trật tự đô thị: Để người dân đón Tết an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.