Việt Nam đã có những phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp và linh hoạt theo phương châm kiên trì, chủ động đối thoại và hợp tác với Hoa Kỳ.
Ngày 20-5, hội nghị tham vấn đặc biệt giữa bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và lần lượt với đối tác Trung Quốc, Australia - New Zealand, Nhật Bản đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị có sự tham dự của bộ trưởng kinh tế Timor-Leste với tư cách là quan sát viên và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
Các bộ trưởng đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, đánh giá về những thách thức, cũng như tác động đối với thương mại, đầu tư và hội nhập kinh tế; thảo luận cách tiếp cận chiến lược của ASEAN và các nước đối tác đối với tình hình kinh tế bất ổn hiện nay…
Tại các hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam ủng hộ ASEAN, với tư cách là một khối đoàn kết, thống nhất, có cách tiếp cận chiến lược toàn diện, linh hoạt và thực tế trong việc tăng cường tự chủ của nền kinh tế nội khối, cũng như tăng cường kết nối kinh tế với các nước đối tác quan trọng, nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay.
Với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, Việt Nam đã có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp và linh hoạt, theo phương châm kiên trì, chủ động đối thoại và hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Đồng thời, Việt Nam chú trọng duy trì môi trường hợp tác quốc tế lành mạnh, phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), không ảnh hưởng đến các cam kết theo các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại đã có với các đối tác. Trên cơ sở đó, hai bên hiện đang đàm phán nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp và cùng có lợi.
Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN và các nước đối tác nhằm tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA 3.0) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm ứng phó cho các thách thức hiện nay, hướng tới môi trường thương mại quốc tế minh bạch, ổn định và công bằng.
Tại các hội nghị, các bộ trưởng đã lần lượt thông qua 3 tuyên bố chung nhằm thể hiện quan điểm đối với những diễn biến, căng thẳng thương mại hiện nay, cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác trong cơ chế, FTA hiện có cũng như khai thác các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên cùng quan tâm; tái khẳng định cam kết ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, cởi mở, công bằng, toàn diện, bình đẳng và minh bạch, là cơ sở của thương mại toàn cầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.