Văn nghệ

Ca sĩ Ngọc Khuê:Tôn vinh văn hóa từ cuộc “dạo chơi” của âm nhạc 3D

Hoàng Bình Phương thực hiện 10/02/2025 - 08:52

Bẵng đi khoảng thời gian 17 năm “ở ẩn”, ca sĩ Ngọc Khuê bất ngờ giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới vào đầu năm 2025, đánh dấu cho sự trở lại với nhiều dự định.

Album đĩa than “Dạo chơi” được xem là một bước đột phá của Ngọc Khuê khi sử dụng công nghệ âm thanh 3D cho những ca khúc đã quen thuộc. Đây cũng có thể xem là bước đi của nghệ sĩ góp phần mở ra xu hướng mới về sử dụng công nghệ hiện đại trong âm nhạc.

- Đầu năm mới, Ngọc Khuê đánh tiếng bằng việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới khá tốn kém. Tại sao bạn lại chọn việc thực hiện album đĩa than với công nghệ âm thanh 3D cầu kỳ như vậy?

khue-1.jpg

- Đầu tiên, Ngọc Khuê xin được gửi lời chào và chúc mừng năm mới tới các độc giả của Báo Hànộimới Cuối tuần nhân dịp năm mới Ất Tỵ.

Ngọc Khuê cho rằng, âm nhạc cũng giống như sự vận động của cuộc sống, cần phải nắm bắt xu hướng và tâm lý của người nghe. Thời đại công nghệ số đang tác động lớn đến mọi lĩnh vực, âm nhạc cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cách đây nhiều năm, khi tôi có dịp tham dự một sự kiện âm nhạc ở nước ngoài, trải nghiệm không gian âm thanh 3D huyền ảo, cảm giác như chỉ đứng một chỗ có thể nghe được tất cả âm thanh nổi vây quanh. Tôi đã ao ước có thể thực hiện một sản phẩm âm nhạc như thế. Giờ đây, với sự cộng tác cùng nhà sản xuất Huy Ngô, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình bằng sản phẩm âm nhạc sử dụng công nghệ âm thanh Dolby Atmos đang được ưa chuộng trên thế giới. Tất nhiên, để thưởng thức trọn vẹn hiệu ứng âm thanh nổi 3D, người nghe phải được trang bị những thiết bị tương thích. Nhưng tôi cho rằng, với xu hướng công nghệ ngày càng phát triển, khán giả sẽ nhanh chóng có điều kiện thưởng thức những sản phẩm văn hóa giá trị.

- Là ca sĩ được đánh giá có giọng hát độc, lạ và cá tính, hứa hẹn sẽ mang đến nét riêng cho âm nhạc Việt Nam, nhưng Ngọc Khuê lại gần như “lặn mất tăm” trong suốt 17 năm. Vì sao vậy?

- Rất nhiều người hỏi tôi tại sao trong suốt thời gian dài qua Ngọc Khuê không làm gì, mà phải để đến bây giờ mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Tôi cho rằng, với một nghệ sĩ, thời gian thực hiện sản phẩm sớm hay muộn không phải là thước đo nghệ thuật mà quan trọng là bạn để lại được dấu ấn gì. 17 năm là con đường khá dài nhưng cũng là khoảng thời gian để nghệ sĩ chiêm nghiệm điều mình cần làm cho cuộc sống. Có rất nhiều lý do khác nhau để đến giờ tôi mới thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới. Và giờ, khi kỹ thuật âm thanh trong nước đã đủ các điều kiện bắt nhịp với thế giới, tôi muốn thực hiện cuộc chơi lớn mà mình mong mỏi từ rất lâu. Đó cũng là lý do, album đĩa than này tôi đặt tên là “Dạo chơi”. Đây là cuộc dạo chơi của không chỉ riêng Ngọc Khuê mà tôi muốn khán giả khi nghe sản phẩm này cũng như đang được dạo chơi trong miền âm thanh khơi gợi những kỷ niệm xưa cũ đẹp đẽ.

- Rất lâu mới làm sản phẩm âm nhạc mới, nhưng có vẻ cuộc “Dạo chơi” của Ngọc Khuê dù có sự đầu tư mới lạ về âm thanh nhưng vẫn chưa vượt qua được chính mình khi các ca khúc thể hiện trong album vẫn là những bài hát quen thuộc với chị. Chị nói gì về điều này?

- Album “Dạo chơi” gồm 8 tác phẩm âm nhạc, trong đó có 5 bài hát gắn bó với tên tuổi của Ngọc Khuê là: “Chuồn chuồn ớt”, “Bên bờ ao nhà mình”, “Gió mùa về”, “Giọt sương bay lên”, “Bà tôi”; 3 bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh: “Xe chỉ luồn kim”, “Qua cầu gió bay”, “Cò lả”. Khi thực hiện album này, mục đích của tôi và ê kíp là mang đến “làn gió mới” trong việc giữ gìn và phát triển những nét đẹp văn hóa, giá trị âm nhạc dân tộc, vì thế chúng tôi đã cố tình chọn những bài hát quen thuộc của mình và những bài dân ca. Mỗi tác phẩm là 1 bản phối mới với cách xử lý mới, khi nghe khán giả sẽ được trải nghiệm âm thanh từ trong studio ra đến ngoài thiên nhiên. Khán giả sẽ được sống trong không gian âm nhạc, ở đó có ambient, world music, trap, hiphop, rap, jazz…

Thực tế, đã có rất nhiều bài hát dân ca, hoặc mang phong cách dân ca, dân gian Việt Nam được làm mới theo nhiều cách khác nhau tạo hiệu quả lớn với công chúng. Vì thế, tôi cho rằng, mình đã có vốn liếng nhất định với những bài dân gian đương đại, vậy tại sao không làm mới chính mình bằng những bài hát đã quen thuộc. Trước khi làm điều gì đó quá mới lạ thì mỗi người hãy cố gắng hướng đến phiên bản tốt nhất của chính mình, đó cũng là cách để khẳng định sự thay đổi của bản thân.

- Vậy cuộc “Dạo chơi” này của chị có lâu bền hay chỉ là phép thử để vui trong chốc lát?

- Để thực hiện một sản phẩm đĩa than, lại là cuộc chơi âm thanh của công nghệ 3D cần sự nỗ lực, công sức rất lớn của toàn bộ ê kíp. Gọi là “Dạo chơi” vì chúng tôi hy vọng khán giả thưởng thức âm nhạc thật sự thoải mái và thư giãn, chứ không có nghĩa chúng tôi chỉ chơi trong chốc lát. Chúng tôi đã có kế hoạch dài hơn sau album này. Hiện chúng tôi đã ra mắt Công ty sản xuất âm nhạc “Đĩa bay”, chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc mới của Ngọc Khuê và của nhiều ca sĩ khác sử dụng công nghệ âm thanh hiện đại trong thời gian tới.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ca sĩ Ngọc Khuê: Tôn vinh văn hóa từ cuộc “dạo chơi” của âm nhạc 3D

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.