Thấm thoắt đã tới mùa hè 2025, một kỳ nghỉ ngơi, giải trí, bồi dưỡng kỹ năng sống bổ ích cho thiếu nhi cả nước sau một năm học căng thẳng.
Những chuyến du lịch xa nhà cùng gia đình; những ngày vui vẻ thỏa thích thể hiện năng lực của bản thân qua những hoạt động phù hợp lứa tuổi mang ý nghĩa “chơi mà học”... đang ở trước mắt.
Trong bối cảnh đó, sự kiện thường niên Ngày hội Thế giới tuổi thơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, khai mạc vào tối 29-5 tại Ninh Bình, có ý nghĩa quan trọng.
Sự kiện không chỉ bao gồm nhiều hoạt động thú vị đối với thế giới trẻ thơ mà quan trọng hơn là góp phần khơi dậy ở trẻ khả năng sáng tạo, cảm nhận những điều cần có ở một công dân có ích, có trách nhiệm xã hội và có kỹ năng sống thích hợp, lối sống lành mạnh trong một thế giới nhiều biến động...
Với một sự hướng dẫn thực chất trên tinh thần trách nhiệm cao đối với mầm non của đất nước, trẻ có thể học được nhiều kỹ năng qua các hoạt động nghệ thuật, từ xiếc - tạp kỹ, triển lãm ảnh, múa rối, giới thiệu sách, thực hành làm sản phẩm gốm truyền thống, vẽ tranh dân gian, đến hiểu về ý nghĩa của những vật dụng thân thuộc được làm từ nguyên liệu tái chế...
Tuy vậy, không phải trẻ em nào cũng có cơ hội tiếp cận với những hoạt động quy mô lớn như vậy, đặc biệt là trẻ ở nơi hẻo lánh, vùng cao, biên giới, hải đảo... Bởi vậy, điều cần không kém, và cũng thiết thực hơn là sự quan tâm dành cho trẻ em ở những địa bàn khó khăn nói riêng, vùng nông thôn cả nước nói chung.
Thực chất, thiết thực, như cái cách mà ít ngày trước, ở một huyện ngoại thành Hà Nội, chỉ một nhóm sinh viên mỹ thuật thôi cũng có thể giúp trẻ em ở đây khám phá khả năng vẽ tranh, trải nghiệm cảm giác tác phẩm đầu đời được triển lãm trong chương trình “Nét vẽ đầu tiên”. Đó là dạng hoạt động phần nào mang ý nghĩa khai mở, đánh thức khả năng và tình yêu nghệ thuật của trẻ thơ.
Bên cạnh các kỳ cuộc lớn, chính đóng góp âm thầm của các cá nhân, tập thể hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc do chính quyền tài trợ đã giúp nhiều trẻ em có được những ngày hè vui, ý nghĩa. Tinh thần ấy, nguồn lực ấy cần được nuôi dưỡng lớn mạnh trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.