Khách hàng chủ yếu là những người trẻ, đều chung thú nhâm nhi cà phê và say mê tin học. Đó chính là nét đặc trưng tại quán cà phê công nghệ thông tin (CNTT) - một hình ảnh mới của thời đại khoa học và hội nhập...
Các bạn trẻ truy cập mạng Internet tại Wifi -Cafe (117 Mai Hắc Đế)
Tháng 9 năm 2000, trang web có địa chỉ www.handheldvn.com chuyên về máy tính bỏ túi (Pocket PC), ngay lập tức thu hút nhiều ngườiquan tâm truy nhập qua mạng để trao đổi về tất cả những vấn đề liên quan tới thiết bị công nghệ hiện đại này. Không dừng tại đó, Nguyễn Hữu Quỳnh, người sáng lập trang web trên đã đem phần mềm mang tên “Giải pháp và phương pháp nhập liệu tiếng Việt trên Pocket PC 2002” tới tham dự giải Trí tuệ Việt Nam năm 2002 và gây được nhiều chú ý.
Tuy nhiên, với tốc độ phát triển mạnh của CNTT hiện nay, nhu cầu trao đổi, mua bán trực tiếp các thiết bị tin học ngày càng tăng vàquán cà phê CNTT đã ra đời. Quán đầu tiên được khai trương ở 117 Mai Hắc Đế vào đầu năm 2004 và sau đó là quán MY PDA ở 20 Trần Quốc Toản. Chủ đề được các “cư dân” yêu thích CNTT bàn luận sôi nổi ở những quán CNTT bắt đầu bằng việc sử dụng công nghệ truy cập wifi (internet không dây). Các sinh viên ngành CNTT, điện tử viễn thông, tự động hóa... và một số người mới chập chững gia nhập “làng” đều muốn tìm tới quán, để nhận được sự tư vấn hoặc tranh luận về các sự kiện thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Xuất hiện tại quán với những chiếc máy tính, điện thoại di động có khả năng tích hợp nhiều công năng cao cấp, chủ nhân của chúngkhông muốn khoe mẽ mà chỉ nhằm thoả mãn “sự đam mê khi có cơ hội được học tập, được trao đổi trong một cộng đồng cùng chung khả năng và lòng yêu thích công nghệ”, như lời một bạn trẻ. Thậm chí tại quán nhiều người có máy tính, thiết bị đắt tiền nhưng lại ngồi nghe tư vấn về các ứng dụng phù hợp từ nhữngthanh niên mặt non choẹt với chiếc máy kém giá hơn nhiều.
Xin được trích một đoạn hội thoại của các khách hàng trong quán cà phê công nghệ ở 117 Mai Hắc Đế “Theo bạn, hệ điều hành (HĐH) Palm 5.1 có cái gì mới?”, “Quá đơn giản, đó là việc nó dễ sử dụng hơn HĐH Windows Mobile”, “Tốt hơn về khả năng đồng bộ hóa dữ liệu à?”, “Hiển nhiên, ngoài các ứng dụng văn phòng trên, Palm còn có ưu điểm về sự sắp xếp hợp lý hơn Windows Mobile”....Ngay lập tức có một thành viên khác cắt ngang: “Pocket- PC chưa bao giờ biết thua…”. Từ những cuộc tranh luận như thế, nhiều ý tưởng sáng tạo đã nảy sinh và không ít khách hàng ruột của cà phê công nghệ đã bước lên bục vinh danh nhận những giải thưởng về CNTT như Trí tuệ Việt Nam, Quả cầu vàng...Cũng hoàn toàn có lý khi cho rằng từ các cuộc “xung đột” nảy lửa tại đây những khúc mắc xung quanh giải thưởng của cuộc thi Trí tuệ Việt Nam về phần mềm iCMS đầy tai tiếng đã được giải tỏa.
Được biết hiện cả nước có trên 10 quán cà phê CNTT và một số quán khác mặc dù mở ra không theo mô hình trên nhưng lại đang có xu hướng biến thành quán cà phê CNTT do có khung cảnh và lối bài trí thích hợp khiếndân CNTT thích lui tới. Quán cà phê ống ở đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) là một ví dụ. Văn Thắng, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, một người mê CNTT cho rằng, việc phát triển các điểm dịch vụ liên quan đến CNTT cao cấp chắc chắn sẽ làxu hướng mạnh trong thời gian tới, bởi số người am hiểu hoặc liên quan tới CNTT trong tất cả các lĩnh vực kinh tế... đang ngày càng phổ biến.
Bổ sung cho ý kiến nêu trên, anh Dũng, chủ quán MY PDA cho biết, trong số những người đến quán có cả những cụ già tóc bạc cũng say mê tranh luận, trao đổi về các phần mềm mới. Ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Cty Điện toán và Truyền số liệu VDC và một số lãnh đạo ngành CNTT ở Việt Nam khi được hỏi về mô hình quán cà phê công nghệ, cà phê truy cập mạng không dây, đều bày tỏ sự ủng hộ và coi đó là những sân chơi bổ ích để các ứng dụng dịch vụ công nghệ gia tăng đến với cộng đồng một cách nhanh chóng và phổ biến, đồng thời cũng thúc đẩy sự sáng tạo của giới trẻ, đóng góp vào sự phát triển ngành khoa học mũi nhọn của Thủ đô và đất nước.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.