Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ca nhạc 2004 khó tìm kiếm dấu ấn!

HONGHAI| 27/12/2004 07:46

Sân khấu ca nhạc 2004 diễn ra khá sôi nổi bởi xì-căng-đan và những cuộc đua tranh quyết liệt giữa các ca sĩ. Nhưng để tìm được một ca sĩ, nhạc sĩ có dấu ấn đặc biệt trong năm quả là quá khó

Các ca sĩ nổi tiếng tại giải Làn sóng xanh

Sân khấu ca nhạc 2004 diễn ra khá sôi nổi bởi xì-căng-đan và những cuộc đua tranh quyết liệt giữa các ca sĩ. Nhưng để tìm được một ca sĩ, nhạc sĩ có dấu ấn đặc biệt trong năm quả là quá khó

Cũng như năm trước, sân khấu ca nhạc 2004 vẫn ổn định với những tên tuổi cũ như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Cẩm Ly, Mỹ Lệ, Hồng Nhung, Đoan Trang, Thu Minh... Bên cạnh đó, một vài gương mặt mới đang nổi lên như Hồ Quỳnh Hương, Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương, Thái Thùy Linh, Khánh Ngọc... Cuộc đua giành được ngôi vị cao trong lòng công chúng của các ca sĩ sẽ tiếp diễn, ngay cả khi sân khấu ca nhạc chỉ còn lại vài “ngôi sao”.

Ca sĩ: Nhiều gương mặt cũ

Dường như năm 2004 là năm của riêng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm là ca sĩ đắt sô quảng cáo nhất trong giới ca sĩ hiện nay. Cô xuất hiện liên tục trên báo đài và là chủ nhân của hàng loạt bản hợp đồng quảng cáo lớn. Tuy nhiên, điều giúp Mỹ Tâm đóng dấu tên tuổi trong thị trường nhạc trẻ VN là hai live show hoành tráng Yesterday and Now diễn ra ở TPHCM và Hà Nội tháng 9 vừa qua. Với giọng hát được giới chuyên môn đánh giá cao cùng cảm xúc tự nhiên, Mỹ Tâm thu hút và chinh phục đông đảo khán giả trong đêm diễn của mình. Thành công liên tiếp thành công, Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên tại VN được nhận giải thưởng Lá phong do Lãnh sự quán Canada tại TPHCM trao tặng. Cô cũng được đề cử đại diện dòng nhạc trẻ VN tham dự Liên hoan Ca khúc châu Á diễn ra tại Hàn Quốc.

Dù không còn là một hiện tượng trong dòng nhạc trẻ như khi mới xuất hiện, nhưng trong năm 2004, ca sĩ Quang Dũng vẫn được xem là một trong những nam ca sĩ đắt sô nhất. Với giọng hát ấm áp nhiều cảm xúc, Quang Dũng thể hiện thành công dòng nhạc trữ tình chậm buồn, sâu lắng. Lợi thế này giúp anh chinh phục cả những khán giả khó tính nhất.

Sự trở lại của ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung... sau nhiều ngày vắng bóng trên sân khấu ca nhạc cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự sôi động của thị trường nhạc trẻ. Dù nhiều khán giả chưa quen với lối biểu diễn phô bày kỹ thuật của họ nhưng khán giả cũng không thể phủ nhận “đẳng cấp” của hai ca sĩ này trong phong cách biểu diễn cũng như việc chọn ca khúc trình bày. Ít nhiều gì những đêm diễn của họ vào dịp cuối năm 2004 đem lại những thành công nhất định cho sân khấu ca nhạc 2004.

Năm 2004 còn là năm đánh dấu việc bùng nổ live show của ca sĩ. Sự phá cách, sáng tạo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút khá đông khán giả đến với live show Đàm Vĩnh Hưng với Giờ H trong 3 đêm liền. Đan Trường cũng khẳng định vị thế với live show diễn ra trong 2 đêm Mãi mãi một tình yêu. Thanh Thảo cũng tạo hiệu quả đáng kể khi thay đổi phong cách liên tục. Cẩm Ly tiếp tục khai thác thế mạnh của mình bằng dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Với những ca khúc trữ tình, mang âm hưởng dân ca đặc sắc, trường phái Cẩm Ly được xem là “hiếm hoi” trong làng nhạc trẻ hiện nay...

Ca khúc: Tín hiệu buồn

Sự khan hiếm ca khúc là điều kiện để nhiều nhạc sĩ trẻ bước vào sự nghiệp sáng tác. Ngay cả ca sĩ cũng tự sáng tác cho riêng mình. Trong đó phải kể đến những nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Hoài Anh, Trần Huân, Lương Bằng Quang, ca sĩ Mỹ Tâm... Đây cũng là điều đáng hoan nghênh nếu như việc sáng tác được kiểm soát chặt chẽ. Thiếu đầu tư nghiêm túc, nhiều ca khúc đã ra đời với mục đích đối phó trong một thị trường quá khan hiếm ca khúc mới. Vì vậy, quá nhiều ca khúc vô nghĩa và nhạt thếch tung ra thị trường. Khi Công ước Berne có hiệu lực tại VN từ ngày 26-10, việc đặt lời Việt cho ca khúc ngoại trở nên hạn chế, điều này càng khiến cho thị trường ca khúc vốn khan hiếm càng trở nên cạn kiệt. Chính vì vậy, năm 2004 không có nhiều ca khúc nổi bật. Trong đó, gắn liền với ca sĩ Mỹ Tâm là ca khúc Ước gì (là ca khúc cũ) và ca khúc tự cô sáng tác Nụ hôn bất ngờ. Quang Dũng tách biệt với nhiều giọng ca khác bằng Còn đó chút hồng phai của Vũ Quốc Việt và gần đây nhất là ca khúc Tôi vẫn nhớ. Lam Trường trở lại với CD Đôi chân thiên thần và giành được giải thưởng Làn sóng xanh với ca khúc Đôi chân thiên thần của nhạc sĩ trẻ Lương Bằng Quang. Nhưng có vẻ như với ca khúc Katy của nhạc sĩ Đức Trí, anh được khán giả yêu cầu nhiều hơn. Hòa vào trào lưu chung của thị trường nhạc trẻ, Đan Trường xuất hiện trong phong cách hiphop pha trộn R&B với ca khúc Lời ru rừng xanh của nhạc sĩ Lương Bằng Quang và ca khúc Mãi mãi một tình yêu. Quang Vinh được yêu thích qua ca khúc Miền cát trắng, Hãy tha thứ cho anh, ca sĩ Hồng Ngọc gắn liền với ca khúc Tin nhắn của anh của nhạc sĩ Minh Nhiên, Thanh Thảo có Búp bê biết yêu của nhạc sĩ Phương Uyên, Hồ Quỳnh Hương cũng được đánh giá cao qua ca khúc Lời nguyện cầu. Cẩm Ly luôn xuất sắc với những ca khúc ngọt ngào dân dã như Chạnh lòng, Nỗi buồn chim sáo hay Tình ngỡ là mơ... Dù là một ca khúc đậm chất quảng cáo nhưng Áo trắng ngời sáng tương lai của nhạc sĩ Minh Châu do nhóm Mắt Ngọc thể hiện chiếm được cảm tình của nhiều khán giả...

Theo NLĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ca nhạc 2004 khó tìm kiếm dấu ấn!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.