Chính trị

Cả 3 đồng chí Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Đình Hiệp 08/01/2024 - 11:21

Sáng 8-1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Một nội dung quan trọng của hội nghị là Ban Chấp hành Đảng bộ quận lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Thường trực Quận ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lấy phiếu tín nhiệm 3 đồng chí Thường trực Quận ủy gồm: Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung. Theo kết quả, cả 3 đồng chí Thường trực Quận ủy đều đạt 100% phiếu tín nhiệm cao.

hn-1.jpg
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam quán triệt về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Thường trực Quận ủy là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quận.

hn-4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng trình bày báo cáo tóm tắt.

Diễn ra trong 1 ngày, hội nghị tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của quận; dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ quận.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong năm 2023 có khối lượng lớn, nhiều việc khó, việc mới phát sinh… Song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Cụ thể, kinh tế quận phát triển ổn định; hoàn thành 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 là 12.366 tỷ 503 triệu, đạt 102% dự toán, được đánh giá là một trong những địa phương có số thu ngân sách nhà nước cao trong 30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Quận ủy và các cấp ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, nổi bật có 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng vượt kế hoạch (quận đã thành lập được 8/3 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 266%).

Quận đã kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 100,4% kế hoạch Thành ủy giao, trong đó đã kết nạp 7 quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT thuộc quận. Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thêm 1 cuộc giám sát 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quận quan tâm, năm 2023 đạt 106,9% kế hoạch đề ra.

hn-3.jpg
Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong năm 2024.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024 quận tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. Lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 24 Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, chỉnh trang hè phố, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh, tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Triển khai thực hiện phương án sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả 3 đồng chí Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.