Trong hai ngày 23 và 24/7, tại Bali (Indonesia) diễn ra Hội nghị lần thứ 5 Bộ trưởng Ngoại giao 25 nước thành viên tiến trình hợp tác Á-Âu (gồm mười nước châu Á và 15 nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Ủy ban châu Âu). Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.
Trong hai ngày 23 và 24/7, tại Bali (Indonesia) diễn ra Hội nghị lần thứ 5 Bộ trưởng Ngoại giao 25 nước thành viên tiến trình hợp tác Á-Âu (gồm mười nước châu Á và 15 nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Ủy ban châu Âu). Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt
Hội nghị lần này là một sự kiện chính trị quan trọng bởi đây là cuộc gặp đầu tiên, cấp Bộ trưởng Ngoại giao của 25 nước thuộc hai châu lục Á-Âu, kể từ sau khi cuộc chiến tranh Iraq kết thúc và trong bối cảnh cả hai nhóm nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến trình liên kết, nhất thể hóa khu vực cũng như tập trung mọi cố gắng nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh Iraq và bệnh SARS đối với sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội nghị lần này sẽ là dịp để các bộ trưởng kiểm điểm lại quá trình thực hiện những quyết định quan trọng được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEM 4 diễn ra năm 2002 tại Copenhagen (Đan Mạch) và tìm ra những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác giữa các nước thành viên, tăng cường đối thoại xây dựng và bình đẳng, thúc đẩy hợp tác phát triển đồng đều hơn giữa các nước thành viên.
Điều đáng chú ý hơn nữa, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần này sẽ là bước chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho Hội nghị cấp cao lần thứ 5 tại Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2004. Dư luận chung ở cả hai khu vực đều đang mong đợi rất nhiều ở Hội nghị cấp cao 5- vì đây sẽ là mốc phát triển mới của tiến trình ASEM với triển vọng kết nạp thêm nhiều thành viên mới từ cả hai châu lục, đưa quan hệ đối tác Á- Âu lên một tầm cao mới theo hướng sống động hơn, thực chất, thiết thực và hiệu quả hơn.
Theo thông lệ trước khi Hội nghị Bộ trưởng chính thức khai mạc, trong hai ngày 21 và 22/7 sẽ diễn ra Hội nghị các quan chức ngoại giao cấp cao (SOM) các nước thành viên ASEM nhằm chuẩn bị những nội dung cơ bản và những quyết định quan trọng trình Hội nghị cấp Bộ trưởng. Trợ lý Bộ trường Ngoại giao, Trưởng đoàn quan chức ngoại giao cấp cao nước ta tham gia hội nghị trù bị này và cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn các nước châu Âu và châu Á khác nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nước thành viên cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội.
Thực tế tám năm tồn tại vừa qua cho thấy hợp tác Á-Âu đã biết vượt lên nhiều thách thức của sự khác biệt, nhiều đảo lộn trong cục diện thế giới và trong từng khu vực, để khẳng định rằng đối thoại và phát triển quan hệ đối tác giữa hai khu vực là phù hợp với xu thế chung hiện nay, đáp ứng nguyện vọng thiết tha được khám phá, tìm hiểu và xích lại gần nhau hơn nữa của nhân dân các quốc gia trong cả hai châu lục. Cho đến nay, tiến trình ASEM đã trải qua bốn hội nghị cấp cao. Tiến trình hợp tác Á-Âu ra đời chính thức tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất (ASEM 1) diễn ra tại
Kể từ ASEM 1 đến nay, ASEM đã triển khai nhiều hoạt động ở hầu hết các nước thành viên. Nhiều kênh hợp tác kinh tế đã được hình thành, tập trung xác định phương hướng cho hợp tác thương mại, đầu tư, hải quan, hạ tầng cơ sở, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quỹ Tín thác ASEM đặt tại Ngân hàng Thế giới với hơn 45 triệu USD đã và đang tài trợ kỹ thuật cho khoảng 69 dự án để giúp các nước châu Á cơ cấu lại hệ thống tài chính - ngân hàng và giảm thiểu các ảnh hưởng xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính.
Ngoài ra, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai và nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn đã được tiến hành trong các lĩnh vực văn hóa - thông tin, công nghệ, môi trường, quản lý, giáo dục - đào tạo, trao đổi tri thức, nhân dân, đại biểu quốc hội, sinh viên, học sinh, các nhà nghiên cứu…trong đó nổi bật nhất đã thành lập quỹ Á-Âu (ASEF), và "Trung tâm công nghệ môi trường Á-Âu" (AEETC). Quỹ ASEF đã xúc tiến thiết lập mạng hợp tác giữa các viện nghiên cứu lớn ở Á-Âu và tiến hành nhiều dự án tại các nước thành viên nhằm tăng cường giao lưu tri thức, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai châu lục.
Ngay từ đầu tiến trình ASEM, Việt
Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội vào năm 2004 không chỉ là sự khẳng định đường lối tích cực hội nhập quốc tế và khu vực, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp sau việc nước ta tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 7 năm 1997 và Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 năm 1998.
Để chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 5, Việt Nam đã thành lập Uỷ ban Quốc gia về chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên làm Phó Chủ tịch với sự tham gia. Ủy ban đã họp phiên đầu tiên ngày
Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Á-Âu lần thứ 5 này, với tư cách điều phối viên nhóm châu Á, là cơ hội để Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt của các nước thành viên ASEM phục vụ cho việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao 5 tại Hà Nội. Mặt khác, với vai trò và vị trí của mình, Việt Nam đang và sẽ phấn đấu làm hết sức mình để thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEM trước những diễn biến phức tạp của tinh hình thế giới và ở hai châu lục theo hướng tăng cường đối thoại, hợp tác không để những khác biệt về một số vấn đề quốc tế và khu vực ảnh hường đến hợp tác chung, nhằm đem lại cho tiến trình hợp tác Á-Âu một sức sống mới trong thế kỷ 21, phù hợp với xu thế chung là hòa bình, hợp tác vì mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội, vì lợi ích của mỗi quốc gia.
Nguyễn Trung Thành - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao
(Theo VOV)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.