Mới đây, Nghiệp đoàn Gỗ mỹ nghệ Thạch Thất đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển của tổ chức đại diện cho người lao động trong làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống của huyện.
Nghiệp đoàn Gỗ mỹ nghệ Thạch Thất được thành lập từ tháng 10/2024, quy tụ 40 đoàn viên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn xã Lam Sơn, nơi nổi tiếng với nghề mộc truyền thống lâu đời. Ngay từ khi ra đời, Nghiệp đoàn đã hoạt động tích cực dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện và sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương.
Ban Chấp hành lâm thời đã cùng các đoàn viên xây dựng nền nếp sinh hoạt, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chăm lo quyền lợi, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và trách nhiệm xã hội trong sản xuất.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Đãng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch, đồng chí Đỗ Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh vai trò của Nghiệp đoàn trong việc tập hợp, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia sinh hoạt đầy đủ; thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn và quy chế làm việc; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Công đoàn cấp trên và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động.
Đồng chí cũng khuyến khích các đoàn viên phát huy tiềm năng làng nghề, tinh thần sáng tạo trong lao động, nỗ lực xây dựng thương hiệu gỗ mỹ nghệ Thạch Thất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Đại hội Nghiệp đoàn Gỗ mỹ nghệ Thạch Thất lần thứ I đã khép lại trong không khí phấn khởi, kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới nhiều thành công và chuyển biến tích cực cho làng nghề truyền thống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.