Ngày 13-3, đội tuyển Việt Nam đã chia tay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.
Trong buổi tập chiều nay, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã đáng tiếc phải nói lời chia tay toàn đội vì chấn thương gối tái phát. Ba cầu thủ vẫn phải tập riêng là Đinh Thanh Bình, Tiến Linh và Quang Hải nhưng vấn đề không đáng ngại.
Bùi Hoàng Việt Anh từng mất một khoảng thời gian khá dài điều trị chấn thương và kịp trở lại cho AFF Cup 2024. Sau đó, anh ra sân thường xuyên cho CLB Công an Hà Nội nhưng một lần nữa lỡ hẹn với đội tuyển vì chấn thương. Một đồng đội khác của Việt Anh ở Công an Hà Nội là Đình Bắc cũng đã sớm chia tay U22 Việt Nam vì chấn thương gãy ngón chân.
Thiếu vắng Việt Anh, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik sẽ thiếu đi một phương án dự phòng chất lượng cho hàng thủ. Ông đã không thể triệu tập Xuân Mạnh vì chấn thương ở câu lạc bộ. Tuy vậy, Lào cũng như Campuchia không phải đối thủ quá mạnh nên việc thiếu vắng một số cầu thủ không phải vấn đề lớn với đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng 3 trung vệ đá chính của đội tuyển Việt Nam sẽ là Duy Mạnh, Thành Chung và Bùi Tiến Dũng.
Bên cạnh đó, một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đang gặp chấn thương là Tiến Linh nhưng tiền đạo CLB Becamex Bình Dương cho biết tình trạng chấn thương của mình đã ổn và anh sẽ quyết tâm đá thay phần Xuân Son ở các trận đấu sắp tới cùng đội tuyển Việt Nam.
"Tôi sẽ tiếp tục phải tập hồi phục và hy vọng trong 1 đến 2 ngày tới sẽ kịp trở lại. Tôi và Đinh Thanh Bình chỉ cần vài ngày tập riêng. Điều này không quá đáng ngại với chúng tôi trong việc hòa nhập", Tiến Linh cho hay.
Thời gian tới, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện mỗi ngày tại Bình Dương. Ngày 19-3, đội tuyển thi đấu trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Campuchia. Trận đấu này cũng được xem là trận tập dượt cho trận đấu chính thức gặp đội tuyển Lào tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 25-3. Cả hai trận đấu nói trên đều được tổ chức trên sân vận động Gò Đậu, Bình Dương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.