Brazil đã công bố chương trình tín dụng mới trị giá 2,2 tỷ USD nhằm mục đích đổi mới máy móc và thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp của quốc gia này.
Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn của Chính phủ Brazil, hướng đến việc phục hồi ngành sản xuất quốc gia và để phù hợp với xu hướng chuyển dịch trên toàn cầu sang mô hình sản xuất xanh và cạnh tranh hơn.
Kế hoạch được triển khai theo chiến lược Công nghiệp mới của Chính phủ Brazil và gắn liền với chương trình nghị sự Công nghiệp 4.0, sẽ chuyển ngân sách thông qua Ngân hàng Phát triển nhà nước (BNDES) và Cơ quan Tài chính nghiên cứu công (Finep).
Các công ty có thể tiếp cận nguồn tài chính để thay thế những trang thiết bị lỗi thời - phần lớn có tuổi thọ trung bình 14 năm - bằng công nghệ hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn.
Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã ký ban hành kế hoạch này và mô tả đây là nền tảng cho nỗ lực tái công nghiệp hóa của Brazil. Phó Tổng thống Geraldo Alckmin, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ, nhấn mạnh tính cấp bách của biện pháp đối với tư liệu sản xuất hàng hóa, gồm máy móc và thiết bị giúp ngành công nghiệp cạnh tranh hơn và giảm chi phí.
Sáng kiến này được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Mỹ đã tăng thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu lên 50%, khiến các nhà sản xuất Brazil đối mặt với áp lực.
Mặc dù các quan chức khẳng định chương trình tín dụng mới đã được lên kế hoạch từ trước nhưng việc Mỹ quyết định tăng thuế đã nhấn mạnh nhu cầu nâng cấp năng lực sản xuất của Brazil.
“Không có tăng trưởng hay việc làm nếu không có đầu tư. Đầu tư lại phụ thuộc vào đổi mới sáng tạo”, người đứng đầu BNDES Aloizio Mercadante nhận định, đồng thời đánh giá chương trình là yếu tố then chốt trong tăng cường năng lực cạnh tranh và năng suất.
Từng là cường quốc khu vực nhưng ngành công nghiệp Brazil đã mất vị thế trong nhiều năm qua do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, hàng nhập khẩu giá rẻ và thiếu nguồn tài chính dài hạn.
Chiến lược tái công nghiệp hóa của Chính phủ Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva là nỗ lực đảo ngược sự suy giảm này, đồng thời định vị vị thế đất nước trong quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu.
Gói kích thích 2,2 tỷ USD có đủ để “khởi động” một lĩnh vực từ lâu cần được đổi mới hay không là phép thử ban đầu về khả năng tái thiết nền công nghiệp của quốc gia Nam Mỹ.
(Theo Rio Times)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.