Thể thao

Boxing nữ Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải Vô địch boxing toàn quốc 2023

Ngân Hà 30/11/2023 - 16:16

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch boxing toàn quốc 2023 (diễn ra từ ngày 19 đến 30-11) đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức đã tìm ra những nhà vô địch theo nhóm hạng cân của mình.

30-boxinghnm.jpg
Đội tuyển Boxing nữ Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại giải Vô địch boxing toàn quốc 2023.

Giải đấu do Liên đoàn Quyền anh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự tham gia của 324 vận động viên của 36 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Quân đội nhân dân, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Quảng Ninh và chủ nhà Đắk Lắk.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 2 nhóm tuổi: 17 - 18 tuổi (nam có 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân); 19 - 40 tuổi (nam có 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân).

Chung cuộc, tại nhóm tuổi 19-40 dành cho nữ, các võ sỹ của boxing nữ Hà Nội thi đấu vượt trội để giành được ngôi Nhất trên tổng sắp thành tích. Đội boxing nữ Hà Nội đạt 4 Huy chương vàng (HCV), 4 Huy chương bạc (HCB) và 2 Huy chương đồng (HCĐ) xếp Nhất toàn đoàn; đội boxing nữ thành phố Hồ Chí Minh đứng hạng Nhì với 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Bốn tấm HCV của boxing nữ Hà Nội trong nhóm tuổi này thuộc về Hà Thị Linh (63kg), Nguyễn Thị Hương (81kg), Lưu Diễm Quỳnh (75kg) và Cà Thị Huyền (trên 81kg). Trong đó, Lưu Diễm Quỳnh là võ sỹ đã giành được tấm HCĐ duy nhất cho đội boxing Việt Nam tại ASIAD 19 mới đây còn Hà Thị Linh từng đoạt HCV ở SEA Games 32.

Đối với nội dung nam của nhóm tuổi trên, các tay đấm Quân đội xếp Nhất toàn đoàn (5 HCV, 7 HCB); đội Bắc Ninh xếp Nhì (2 HCV, 5 HCB), thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Ba (1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ). Một số gương mặt quan trọng của đội boxing Việt Nam như Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh, 57kg nam), Bùi Phước Tùng (Quân đội, 75kg nam) đều giành được HCV ở giải vô địch quốc gia năm nay.

Với nhóm tuổi 17-18, Quân đội xếp Nhất các hạng cân dành cho nam (5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), đội Nghệ An xếp thứ Nhì (2 HCV, 1 HCB) và Hà Nội xếp thứ Ba (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Đối với nữ, đội An Giang bất ngờ xếp Nhất (2 HCV); đội Hà Nội xếp thứ Nhì (1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ); đội Ninh Bình xếp thứ Ba (1 HCV, 2 HCB).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Boxing nữ Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải Vô địch boxing toàn quốc 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.