Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn nạn nhân vụ ô tô đâm loạt xe máy tại quận Tây Hồ vẫn trong tình trạng nặng

Thu Trang| 06/04/2023 18:54

(HNMO) - Trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), có hai mẹ con cháu bé 3 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi trung ương trong tình trạng đa chấn thương. Hiện, sức khỏe của hai mẹ con vẫn trong tình trạng nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện E vào cuối buổi chiều 6-4, hiện còn 8 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ô tô đâm hàng loạt xe máy ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang điều trị tại đây.

Cụ thể, sau vụ tai nạn nghiêm trọng vào chiều 5-4 tại quận Tây Hồ, 14 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E. Tính đến cuối chiều 6-4, còn 8 trường hợp đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Các bác sĩ Bệnh viện E tập trung cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trong 8 trường hợp nói trên, 5 người sau khi được xử lý các chấn thương, hiện sức khỏe đã ổn định. Còn lại 3 người bị chấn thương nặng đang được các bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tích cực.

Trường hợp nặng đầu tiên là nam bệnh nhân (28 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Bệnh nhân này bị đa chấn thương, gồm: Chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải…

Sau 24 giờ được điều trị tích cực, nam bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7… Các bác sĩ tiên lượng, trường hợp này rất nặng, khó phục hồi.

Ngoài trường hợp trên, tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao (Bệnh viện E) còn có 1 trường hợp nặng khác được mổ cấp cứu ngay trong đêm 5-4. Bệnh nhân này bị sốc đa chấn thương, gồm: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi, dập nát cẳng chân phải… Người bệnh đã được hồi sức chống sốc và các bác sĩ phẫu thuật cố định ngoại vi xương chày, cẳng chân phải, xử lý vết thương phần mềm, chuyển vạt che phủ xương. Các tổn thương khác hiện tại ổn định và theo dõi thêm.

Bệnh nhân nặng thứ ba đang điều trị tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình là mẹ của cháu bé (3 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng nêu trên xảy ra, người mẹ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E, còn bé gái 3 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện E, mẹ cháu bé được cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương nặng, gồm: Chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu bên trái, gãy mâm chày phải, gãy đốt ngón 3 bàn chân phải, gãy hai mặt cá chân trái…

Bác sĩ chuyên khoa II Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện E) nhận định, trường hợp nữ bệnh nhân này phải mất nhiều thời gian để điều trị, phục hồi các đa chấn thương trên.

Còn tình trạng sức khỏe của cháu bé 3 tuổi - con nữ bệnh nhân này, sau khi được phẫu thuật cấp cứu, bé được đưa về phòng chăm sóc hồi sức tích cực.

Theo Tiến sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, hiện cháu bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bé vẫn trong tình trạng nặng, phải tiếp tục theo dõi và chưa thể nói trước được điều gì về hậu quả của tai nạn này.

Trước đó, cháu bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương: Chấn thương ổ bụng, vỡ lách, dập gan, rách cơ hoành, chấn thương lồng ngực, chấn thương sọ não.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bốn nạn nhân vụ ô tô đâm loạt xe máy tại quận Tây Hồ vẫn trong tình trạng nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.