Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Bom tấn" Transformers chiếm lĩnh màn ảnh rộng VN

TUYETMINH| 21/08/2007 17:12

(HNMĐT)- Từ ngày 24/8, bộ phim

(HNMĐT)- Từ ngày 24/8, bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Mỹ - “Transformers” sẽ chiếm lĩnh màn ảnh rộng Việt Nam. Phim được sản xuất bởi 1 ê kíp lừng danh của những bộ phim đại chiến: đạo diễn Michael Bay và Steven Spielberg, diễn viên Shia LaBeouf, đã từng nổi danh với các siêu phẩm như: Indiana Jones, Armageddon (Ngày tận thế), Pearl Harbor (Trân Châu cảng)...


Một cảnh quay hoành tráng trong phim

Câu chuyện nói về cậu học sinh Sam Witwicky lần đầu được sở hữu một chiếc xe hơi cà tàng trị giá 4.000 USD, nhờ thuyết phục cha hỗ trợ 50%. Ở độ tuổi chỉ biết ăn, chơi và học cách tán bạn gái, Sam vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của người ngoài hành tinh, khi chiếc xe của cậu là một con robot biến hình, còn ông tổ của cậu có liên quan tới cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu của thế kỷ 21.

Thế lực robot ác (Deception) do Megatron cầm đầu tới trái đất nhằm tìm thực thể Lập phương - chìa khóa để xây dựng hành tinh Cybertron. Chúng cũng âm mưu biến cư dân Hành tinh xanh thành đội quân robot hùng mạnh. Chúng xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bộ quốc phòng Mỹ để ăn cắp thông tin, làm tê liệt sự điều khiển và chặn mọi nỗ lực tác chiến của quân đội. Đối đầu với Deception là Autobot - robot thiện - với sứ mệnh ngăn chặn Megatron tìm và sử dụng quyền năng nguyên sơ trong thực thể Lập phương.

Cả hai chủng tộc này đều có khả năng biến hình thành máy móc như ôtô (Pontiac Solstice, Hummer H2, GMC Topkick), máy bay (F-22 Rapotor đời mới đang trong quá trình thử nghiệm), xe tăng và cả chiếc radio. Robot Bumblebee - bạn của Sam - “ngụ” dưới hình dáng hai chiếc Camaro vàng của General Motors (một chiếc đời 1977, còn một chiếc là xe mẫu sẽ ra mắt năm 2009).


Shia LaBeouf trong vai Sam Witwicky

Sam và cô bạn gái Mikaela (Megan Fox đóng) đã giúp đỡ Autobot hoàn thành sứ mệnh của họ, dù hai cô cậu học sinh phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng. Tuy đây là lần đầu xuất hiện trong một bộ phim “bom tấn”, Shia LaBeouf đã diễn khá nhuần nhuyễn, với sự chỉ bảo cặn kẽ của Michael Bay, Spielberg và cả Jon Voight - người đóng vai Bộ trưởng Quốc phòng.

Từ một cậu bé chỉ quanh quẩn mới mơ ước có xe hơi để dễ tán tỉnh các cô nàng xinh đẹp, Sam đã trở thành người hùng cứu cả thế giới khi được trao cho thực thể Lập phương mang ADN kỹ thuật số để biến người thành robot.

Các nhà làm phim Robot Đại chiến được mượn các thiết bị, vũ khí quân dụng cao cấp như súng, máy bay chở hàng C-130 và máy bay chiến đấu C-17. Hầu hết các vai diễn của quân đội đều do các nhân viên hoặc những người từng tham gia quân đội Mỹ đảm nhiệm. Bộ phim đưa khán giả đi tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như đập nước Hover hùng vĩ nằm giữa hai bang Arizona và Nevada, đài thiên văn Griffith ở Los Angeles, các căn cứ không quân của Mỹ như Holloman, Kirtland, Edwards và cả Lầu Năm Góc. Để tạo ra các robot sắc nét, cử động uyển chuyển, các chuyên gia đồ họa đã phải sử dụng các hình ảnh có độ phân giải lên tới 8.000 pixel (gấp 16 lần độ phân giải đủ để rửa ảnh kỹ thuật số).

Ngay trong tuần đầu công chiếu tại Mỹ hồi tháng 7, Robot đại chiến đã thu về hơn 155 triệu USD, cao hơn cả kinh phí sản xuất phim. Tính đến nay, chưa kể khu vực Bắc Mỹ, phim đã đạt doanh thu 250 triệu USD. Thành công này khiến hai hãng phim Paramount và Dreamworks cùng Steven Spielberg, Michael Bay, các nhà sản xuất Lorenzo di Bunaventura (phim Shooter - Thiện xạ), DeSanto (series X-Men - Dị nhân)… quyết định sản xuất tiếp phần hai.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc tại các rạp:
* Hà Nội: MegaStar , TTCP Quốc Gia, Ngọc Khánh;
* Hải Phòng ; Biên Hòa; TP.HCM (tại các rạp Diamond, Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất...

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    "Bom tấn" Transformers chiếm lĩnh màn ảnh rộng VN

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.