Văn hóa

Bồi dưỡng nghệ thuật hát ca trù cho các hạt nhân văn nghệ tại Đan Phượng

Mạnh Dũng 14/09/2023 - 13:33

Sáng 14-9, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng khai giảng lớp bồi dưỡng nghệ thuật hát ca trù cho các hạt nhân văn nghệ tại huyện Đan Phượng.

dan-phuong-1.jpeg
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam truyền dạy ca trù cho các học viên.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghệ thuật, bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội cho biết, ca trù là loại hình nghệ thuật quý của cha ông để lại, đã đạt tới đỉnh cao về nghệ thuật và văn học. Tuy nhiên, trong thời gian dài, loại hình nghệ thuật này bị lãng quên, thậm chí vắng bóng, vì vậy, việc bảo vệ, phát huy nghệ thuật hát ca trù là công việc lâu dài nhưng cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng mai một.

Theo bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, hiện nay, ca trù Thượng Mỗ là một trong ba địa chỉ văn hóa dân gian của huyện Đan Phượng. Tương truyền, ca trù xuất hiện ở Thượng Mỗ từ thế kỷ XVII. Trải qua thăng trầm lịch sử, nghệ thuật ca trù có thời từng bị quên lãng. Tuy vậy, với sự nỗ lực của nhiều nghệ nhân, người dân Thượng Mỗ cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghệ thuật ca trù vùng đất ven đô đang hồi sinh từng ngày...

dan-phuong.jpg
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam và các học viên.

Tại lớp bồi dưỡng, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam (xã Thượng Mỗ) đã truyền dạy cho các học viên trong Câu lạc bộ ca trù xã Thượng Mỗ và người yêu ca trù các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kỹ năng hát các làn điệu cơ bản của nghệ thuật hát ca trù như hát nói, hát miễu; luyện ngón, phách; khớp phách, đàn đáy, trống chầu; hợp luyện hát, đàn, trống, phách…

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam là người tâm huyết truyền dạy tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ca nương trẻ về ca trù, mong mỏi dòng nghệ thuật dân tộc chảy mãi trong đời sống hiện đại...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng nghệ thuật hát ca trù cho các hạt nhân văn nghệ tại Đan Phượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.