Chính trị

Bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc

Thu Phương - Hữu Thu 05/08/2026 - 10:19

Mười ngày dã ngoại dân vận tại xã Vân Đình (Hà Nội) không chỉ để lại những tuyến đường sạch đẹp, những nghĩa trang liệt sĩ khang trang hay những buổi tập huấn kỹ năng bổ ích cho học sinh.

Điều đọng lại sâu sắc hơn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân, góp phần bồi đắp tình đoàn kết quân - dân và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Những bước chân gieo niềm tin

Giữa những ngày cuối tháng 7, khi cái nắng hè vẫn còn gay gắt, tuyến đường hoa bằng lăng của xã Vân Đình rộn ràng tiếng cười nói. Trong màu áo xanh quân phục, những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công cùng đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và người dân địa phương miệt mài quét dọn, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là làm cho quê hương thêm xanh, sạch, đẹp.

thu-do-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường. Ảnh: Hữu Thu

Theo chân những người lính đặc công trong suốt đợt dân vận, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi của họ với nhân dân. Đó không chỉ là một nhiệm vụ thường niên mà còn là dịp để người lính sống cùng dân, hiểu dân và góp sức giải quyết những việc làm thiết thực ngay tại cơ sở.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Tiểu đoàn 18 Đặc công luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong công tác và bồi đắp tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 18 Đặc công chia sẻ: “Công tác dân vận góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, đồng thời là môi trường để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của bà con. Mỗi phần việc hoàn thành đều góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ trẻ”.

Ngay khi đặt chân đến xã Vân Đình, đơn vị đã nhận được sự đón tiếp chu đáo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự và các đoàn thể địa phương. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, những người lính nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cùng với các hoạt động giúp dân, công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ, đơn vị phối hợp với địa phương phát sóng 22 bản tin trên hệ thống truyền thanh và cổng thông tin điện tử, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, góp phần nâng cao nhận thức, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân.

thu-do2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn. Ảnh: Hữu Thu

Trong 10 ngày, hơn 500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 ngày công của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương đã được huy động để thực hiện hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa. Tuyến đường Hoa Bằng Lăng dài 2,5km được tổng vệ sinh sạch sẽ; khuôn viên vườn hoa Đại đoàn kết tại trụ sở UBND xã được chỉnh trang; hơn 3km đường quanh khu vực đóng quân và Trung tâm thương mại được phát quang, thu gom rác thải.

Đặc biệt, toàn bộ khuôn viên cùng tuyến đường dẫn vào Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền được dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, tạo diện mạo khang trang chuẩn bị cho năm học mới. Nhiều gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến hỗ trợ vệ sinh, sắp xếp nhà cửa.

Ấm áp tình quân dân

Ở đâu có người lính, ở đó có tiếng cười, có những câu chuyện thân tình. Những đôi bàn tay vốn quen với thao trường, bãi tập nay lại thoăn thoắt cầm chổi, cầm kéo cắt cành, vun từng gốc cây hay giúp người dân dọn dẹp sân vườn. Chính những việc làm bình dị ấy đã kéo gần khoảng cách giữa quân và dân.

thu-do.jpg
Tiểu đoàn 18 Đặc công phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trao quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn xã Vân Đình. Ảnh: Hữu Thu

Đợt dân vận năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) nên hoạt động tri ân càng thêm ý nghĩa.

Tại sáu nghĩa trang liệt sĩ và một đài tưởng niệm trên địa bàn xã, từng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, từng lối đi được quét sạch, từng phần mộ được lau chùi cẩn thận. Trong không gian trang nghiêm, những người lính trẻ lặng lẽ cúi mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ bằng tất cả lòng biết ơn.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Cảnh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 18 Đặc công chia sẻ: “Mỗi lần được tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình. Công tác dân vận giúp chúng tôi được gần dân, hiểu dân hơn, đồng thời nhắc nhở mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với truyền thống của cha anh”.

Cùng với hoạt động tri ân, Tiểu đoàn phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Tri ân mùa hoa đỏ”, thu hút hơn 700 lượt người dân tham dự; trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức chiếu phim cách mạng phục vụ nhân dân tại thôn Tảo Khê với hơn 400 lượt người xem; tham gia lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Một điểm nhấn khác của đợt dân vận là chương trình tập huấn kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh Trường THCS chất lượng cao Nguyễn Thượng Hiền. Thông qua các tình huống mô phỏng gần gũi, cán bộ Tiểu đoàn hướng dẫn các em kỹ năng nhận biết nguy hiểm, cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ và một số động tác phòng vệ cơ bản.

Thượng úy Mạch Thọ Minh Anh, Chính trị viên phó Đại đội 2 cho biết: “Điều quan trọng nhất không phải là dạy các em biết võ mà giúp các em hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình, biết bình tĩnh, tự tin và lựa chọn cách xử lý phù hợp trong những tình huống khẩn cấp”.

Theo dõi toàn bộ hoạt động của đơn vị, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công.

"Các chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công rất gần gũi và tận tụy. Không chỉ giúp địa phương dọn dẹp đường làng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các đồng chí còn cắt tóc miễn phí cho người dân, hướng dẫn kỹ năng cho học sinh, tổ chức các hoạt động văn hóa, tri ân gia đình chính sách. Người dân quý mến các chiến sĩ như con em trong gia đình. Đến ngày chia tay, nhiều bà con đã lưu luyến, xúc động" Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình cho hay.

Mười ngày dân vận khép lại, những người lính Đặc công lại trở về đơn vị để tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ở Vân Đình, những dấu chân người lính vẫn còn in trên từng con đường, trong những hàng cây mới được cắt tỉa, ở khuôn viên trường học sạch đẹp hay trong sự lưu luyến của người dân địa phương.

Điều đọng lại không chỉ là những con số về ngày công hay những công trình đã hoàn thành. Giá trị lớn nhất chính là niềm tin của nhân dân được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận trong thời bình, nơi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được viết nên bằng những hành động bình dị, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.