Xã hội

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết tại đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà

Mai Hoa 27/01/2024 10:53

Từ ngày 25 đến 27-1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ và Cát Bà (Hải Phòng).

trao-qua-ubnd-huyen-bach-long-vi.jpg
Thăm, tặng quà chúc Tết tại Huyện ủy, UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Đây là 1 trong 2 tuyến công tác của Vùng 1 Hải quân trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm động viên khích lệ quân, dân trên các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc với thông điệp: Xuân mới giữ biển phải êm để nhân dân vui Tết.

Đoàn đi chúc Tết, tặng quà tại các đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà do Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân chủ trì và đại biểu các cơ quan, địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Đoàn đã mang đến những món quà đậm vị Tết quê hương, gửi gắm tình cảm từ đất liền khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đầu sóng, động viên quân dân các đảo.

tham-tram-495.jpg
Chung vui gói bánh chưng đón Tết tại Trạm 495 trên đảo Cát Bà.

Khởi hành ngày 25-1 từ Thủy Nguyên (Hải Phòng), đến sáng 26-1, đoàn công tác đã cập âu cảng đảo Bạch Long Vĩ. Trong ngày 26-1, Đoàn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo, thăm chùa Bạch Long và chia thành 2 hướng đến chúc Tết các đơn vị trên đảo như: Trạm trinh sát kỹ thuật Bộ Tham mưu Hải quân, Trạm Ra đa 27, Sư đoàn 363; Trạm Ra đa 490, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân; Huyện đội, Công an huyện Bạch Long Vĩ; Tiểu đoàn Phòng thủ đảo; Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ; Trạm 1 Vùng Cảnh sát biển 1 và Huyện ủy - UBND huyện Bạch Long Vĩ…

thap-huong(1).jpg
Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Ngày 27-1, đoàn đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm 495 trên đảo Cát Bà..., chúc Tết UBND thị trấn Cát Bà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải, Đồn Biên phòng thị trấn Cát Bà…

Chia sẻ nỗi niềm với những người chiến sĩ bám biển, bám đảo phải ăn Tết xa nhà, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân và Đại tá Nguyễn Long, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân gửi gắm lời chúc năm mới tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ và Cát Bà, nhấn mạnh nhiệm vụ giữ biển êm để nhân dân vui Tết đầm ấm, khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết, càng vững chắc càng thành công với lời nhắn gửi: “Chúc Tết, mai, đào nở khắp quê nhà/An khang thịnh vượng món quà chúc xuân”.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn nhấn mạnh: “Với mỗi người lính phải làm tốt trách nhiệm của mình giữ bình yên đảo tiền tiêu, đó là mệnh lệnh của trái tim”.

Tại các đơn vị quân đội được tới thăm, chúc Tết, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, chăm lo, động viên chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới lần đầu xa nhà, sẵn sàng, chủ động nắm tình hình, thường xuyên báo cáo về chỉ huy để kịp thời đề ra phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Chỉ huy các đơn vị cần thực hiện tốt những công việc chuẩn bị vui Xuân đón Tết đầy đủ, chu đáo. Đóng quân nơi đảo xa có nhiều thiệt thòi nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc.

Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Mũi Độc (Quảng Bình), các đảo trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh, thành phố ven biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Vùng 1 là cái nôi chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam. Gần 50 năm hành trình giữ biển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết tại đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.