Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội, hậu phương quân đội.
Ngày 17-12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gặp mặt đại biểu nguyên thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; xem phóng sự “80 năm truyền thống anh hùng”.
Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ đô; đồng thời, điểm lại những thành tích trong công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2024.
Theo đó, trong năm 2024, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là triển khai Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025”.
Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao; tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội, hậu phương quân đội…
Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những cống hiến, công sức, đóng góp trí tuệ, sự quan tâm theo dõi, động viên của nguyên thủ trưởng, lãnh đạo Quân khu Thủ đô, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ.
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng mong rằng, dù đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, giáo dục, giúp đỡ cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay vững vàng, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô trong điều kiện mới, cùng các cấp, các ngành bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thay mặt các đại biểu dự gặp mặt, Trung tướng Lê Hùng Mạnh, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: Xuất phát từ trách nhiệm của thế hệ đi trước, mỗi cán bộ của lực lượng vũ trang Thủ đô dù đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đều tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới, tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng lượng vũ trang Thủ đô ngày càng vững mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.