Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân thiếu giáo viên tại vùng sâu, vùng xa

Tiến Thành| 08/05/2023 11:16

(HNMO) - Sáng 8-5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 với cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, vừa tuyển dụng, vừa thực hiện tinh giản biên chế sẽ gây nhiều khó khăn cho việc bố trí giáo viên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến cử tri quận Hà Đông.

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri quận Hà Đông để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định, thông tin đến cử tri về việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, thực tế các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đang thiếu rất nhiều giáo viên. Nhắc lại vụ việc cô giáo công tác tại trường mầm non Đường Thượng (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) tử nạn trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định, điều này cho thấy khó khăn chồng chất đối với giáo viên cắm bản, công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, đây là vấn đề ngành giáo dục và địa phương tích cực tháo gỡ, không những bảo đảm đủ mà phải nâng cao chất lượng giáo viên để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Giải pháp con em đồng bào dân tộc được đào tạo về sư phạm để quay về địa phương làm giáo viên được ngành giáo dục khuyến khích. Với hệ thống trường dân tộc nội trú, trường dự bị dân tộc bồi dưỡng cho con em đồng bào dân tộc đủ điều kiện thi vào đại học. Năm 2022 vừa qua, các địa phương đã đặt hàng 268 chỉ tiêu cử tuyển, tuy nhiên con số này còn khiêm tốn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận thực tế, nhiều chỉ tiêu cử tuyển đi học nhưng không về quê hương công tác; một số trở về nhưng lại gặp vướng mắc khó khăn trong tuyển dụng. Việc phân bổ chỉ tiêu và tuyển dụng giáo viên là trách nhiệm của ngành nội vụ; thực tế các địa phương vừa tuyển dụng, vừa thực hiện tinh giản biên chế trong khi tại các địa phương miền núi có đến 80% công chức, viên chức là giáo viên. "Thiếu chưa được bù nhưng lại tiếp tục phải cắt giảm khiến cho việc bố trí giáo viên tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa càng khó khăn hơn".

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hà Đông.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri quận Hà Đông đã phát biểu nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, bảo đảm quyền lợi về đất đai. Cử tri Nguyễn Thị Kim Lam (phường Mộ Lao) cho biết, trên mặt đường Vũ Trọng Khánh có 11 điểm được chủ đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã thi công đào móng, rào tôn gây bức xúc trong nhân dân, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Người dân đã nhiều lần có ý kiến và UBND phường đã nhiều lần liên hệ với chủ đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng hiện nay dự án vẫn dừng thi công. Từ đó, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư thi công dự án đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn trả mặt bằng để tránh ách tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri các phường Kiến Hưng, phường Đồng Mai, phường Dương Nội, phường Vạn Phúc đề nghị đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất; kiến nghị hỗ trợ người dân không được đăng ký thường trú do đất dịch vụ không có sổ đỏ; quan tâm xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ; sửa đổi Quyết định số 1821/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy do Thủ tướng Chính phủ ban hành...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân thiếu giáo viên tại vùng sâu, vùng xa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.