Kinhtedothi – Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 23/2 (mùng 7 Tết), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Gửi lời chúc năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, thành tựu mới đến toàn thể nhà trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: trong tiến trình phát triển của ngành GD&ĐT nói chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng, mỗi giai đoạn đều có những trọng tâm, đột phá khác nhau để phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Nếu trước đây, ngành từng tập trung vào quản trị, thi cử hay cơ chế vận hành, thì trong 5 năm qua, lãnh đạo Bộ đã dứt khoát xác định: “Đột phá của mọi đột phá không gì khác chính là lực lượng nhà giáo”. Đây là nền tảng căn cốt để hoạch định chính sách, tập trung đầu tư và chăm lo phát triển bền vững.
Từ quan điểm xuyên suốt đó, hệ thống các trường sư phạm đã nhận được sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Với vai trò đào tạo đội ngũ giáo viên, các trường sư phạm không chỉ thực hiện chức năng cung ứng nguồn nhân lực, mà còn là trung tâm phát triển khoa học giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề cốt lõi của ngành.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc chăm lo phát triển các trường sư phạm vẫn chưa tương xứng với vị trí và kỳ vọng đặt ra. Trong giai đoạn tới, theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh được xác định là hai trường sư phạm trọng điểm quốc gia. Đề án phát triển đang được Bộ trình Chính phủ và xem xét một cách nghiêm túc.
Theo định hướng này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không chỉ dừng lại ở mô hình một trường đại học đơn ngành, mà hướng tới phát triển thành một đại học với cấu trúc đa dạng, mô hình linh hoạt, tầm vóc học thuật cao hơn, đáp ứng mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo toàn diện. Cùng với cơ hội là những thách thức lớn đặt ra đối với tầm nhìn, năng lực quản trị và quyết tâm đổi mới của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giảng viên.
Bộ trưởng nhấn mạnh, trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn, nhà trường cần trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn, biết chuyển hóa sự hỗ trợ bên ngoài thành động lực nội sinh; biến nguồn lực và yêu cầu thành những kết quả cụ thể, thiết thực. Trong kế hoạch đổi mới và phát triển, yếu tố quyết định trước hết vẫn là nội lực của chính nhà trường.
Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng, trong vòng 3 - 5 năm tới, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có một diện mạo mới, khẳng định vị thế xứng tầm với vai trò trọng điểm quốc gia. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn bộ máy lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chủ chốt để sẵn sàng đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn mà Đảng, Chính phủ và ngành giao phó. “Vận hội mới đang đến, đón nhận và chuyển hóa được đến đâu phụ thuộc vào nỗ lực của chính chúng ta”, Bộ trưởng khẳng định.
Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường sức khỏe, nhiệt huyết và tinh thần đổi mới không ngừng; đồng thời tin tưởng rằng thành công của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng chính là thành công chung của ngành Giáo dục.
Đáp lại lời Bộ trưởng, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: trong 2 năm qua, tập thể nhà trường đã kiên trì triển khai các định hướng của Bộ GD&ĐT, từng bước đạt được những kết quả rõ nét, đặc biệt là định hình hướng phát triển theo tinh thần hiện đại và đổi mới.
Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm của mình không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ, mà còn phải đóng góp cho những nhiệm vụ chung của toàn ngành. Từ việc tham gia xây dựng Luật Nhà giáo đến các thông tư, nghị định liên quan đến phát triển đội ngũ, cán bộ, giảng viên đều cảm nhận được sự quan tâm sát sao, thực chất và thường xuyên của lãnh đạo Bộ.
Trước giai đoạn nhiều thay đổi sắp tới, dù có thể xuất hiện những yêu cầu và mô hình khác biệt so với trước đây nhưng với sự chỉ đạo của Bộ, cùng tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành giáo dục.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.