Ngày 4-2, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã nhấn mạnh ý nghĩa của Tết trồng cây. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu, việc trồng cây xanh, bảo vệ, phát triển rừng ngày càng quan trọng, góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Thái Bình lựa chọn Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy để tổ chức lễ phát động. Đây là vùng đất ngập nước ven biển, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học.
Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị đồng hành trao tặng khu bảo tồn và nhân dân huyện Thái Thụy 10.000 cây xanh. Ngay trong buổi lễ, 300 cây trang và 1.000 cây bần đã được trồng; số còn lại tiếp tục được trồng trong những ngày tới, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-3-2025.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và mỗi người dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng không chỉ vào dịp đầu năm mà trong suốt cả năm, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái.
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, bảo vệ đất ngập nước là nhiệm vụ quan trọng, nhằm duy trì hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống cho con người. Với địa hình ven biển, Thái Bình có hai khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước là Thái Thụy và Tiền Hải, nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, nên việc bảo vệ và phát triển các khu vực này là yêu cầu cấp thiết.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua, địa phương đã đạt nhiều kết quả trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc bảo vệ thiên nhiên và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước vẫn còn nhiều thách thức. Tỉnh Thái Bình kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi người một cây, mỗi nhà một vườn, cùng chung tay xây dựng tỉnh Thái Bình xanh, phát triển bền vững.
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết, UNDP đã đồng hành cùng tỉnh Thái Bình từ năm 2019 trong việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Thành công của khu bảo tồn này cho thấy, Việt Nam có thể vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. UNDP cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, hướng tới phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.