Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle tuyên bố, quốc gia này đã đạt giới hạn trong khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tại họp báo ngày 5-3 (giờ địa phương), trước câu hỏi về việc chuyển giao thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và nhiều loại vũ khí khác cho Ukraine, ông Michael Stempfle đã đề cập đến giới hạn của Đức trong nỗ lực viện trợ khí tài quân sự cho quốc gia Đông Âu.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ, quốc gia này cũng cần bảo đảm tăng cường năng lực phòng thủ của mình và quá trình này diễn ra cùng lúc với những hỗ trợ dành cho Ukraine.
Kể từ khi xung đột bùng phát hồi năm 2022, Đức đã trở thành một trong những quốc gia hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine, với tổng viện trợ quân sự và tài chính lên tới khoảng 44 tỷ euro (tương đương 47 tỷ USD).
Mặc dù vẫn chưa rõ tuyên bố của ông Michael Stempfle sẽ tác động thế nào đến các đợt viện trợ quân sự trong tương lai của Đức cho Ukraine, nhưng thông tin này xuất hiện vào thời điểm Kiev có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lo ngại về việc đình chỉ viện trợ quân sự nước ngoài, tuyên bố rằng khả năng duy trì quốc phòng của Ukraine mà không cần nguồn lực này là có hạn. Trong khi đó, Nga liên tục chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine với nhận định rằng động thái này kéo dài cuộc xung đột và cản trở triển vọng của tiến trình hòa bình.
Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các Tổng tham mưu trưởng của một số quốc gia ủng hộ Ukraine, nhằm mục đích thảo luận về khả năng triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine.
Trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, nhà lãnh đạo Pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, đề cập đến kế hoạch đạt được mục tiêu này bằng cách gửi “lực lượng châu Âu” tới quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, lực lượng “sẽ không được gửi đến tiền tuyến”, mà sẽ giám sát quy trình thực hiện thỏa thuận hòa bình sau khi được ký kết.
“Tuần tới, chúng tôi sẽ tập hợp các Tổng tham mưu trưởng từ các quốc gia sẵn sàng chịu trách nhiệm trong vấn đề này”, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định.
Xung đột Ukraine và việc tăng cường quốc phòng của châu Âu sẽ là chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels vào ngày 6-3. Mặc dù các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Nga có thể tác động đến tình hình ở Ukraine nhưng những dấu hiệu thay đổi lập trường của Washington có thể sẽ không buộc EU phải đánh giá lại chiến lược đối với Kiev.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.