Ngày 18-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai các chủ trương cải cách thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.
Theo yêu cầu của Trung ương, các bộ, ngành phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giảm tối thiểu 30% số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cắt giảm 50% thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.
Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Theo báo cáo của Bộ, đến nay đã cắt giảm được 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm 53,39%; tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, giảm 54,73%.
Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Bộ cũng giảm mạnh từ 267 xuống còn 148 thủ tục, chỉ còn chiếm 26,67% tổng số thủ tục thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, Bộ đã thực hiện phân quyền, phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực; bãi bỏ 108 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực và đơn giản hóa 88 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực.
Về điều kiện kinh doanh, 13 trong số 40 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, đồng thời thu hẹp phạm vi quản lý của 3 ngành nghề khác, đạt tỷ lệ cắt giảm 36,25%, vượt mục tiêu Trung ương đề ra.
Các nội dung cải cách được triển khai trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, môi trường, địa chất - khoáng sản, đất đai, lâm nghiệp, thủy lợi, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo… Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến tập trung trao đổi về những bất cập trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Không chỉ phổ biến chính sách mới, chương trình dành nhiều thời gian cho hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn.
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, Bộ luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng. Theo Thứ trưởng, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn tồn tại, do đó cần duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên hơn để kịp thời nhận diện và tháo gỡ các khó khăn phát sinh.
Nhấn mạnh quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của cải cách, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, thước đo của cải cách không chỉ nằm ở tỷ lệ cắt giảm thủ tục hay điều kiện kinh doanh, mà quan trọng hơn là mức độ thuận lợi thực chất mà doanh nghiệp và người dân cảm nhận được trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các kiến nghị tại diễn đàn sẽ được giao các đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản, đi thẳng vào nội dung, làm rõ nguyên nhân, hướng xử lý và trách nhiệm thực hiện. Bộ cũng sẽ tiếp tục rà soát những quy định bất cập, mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; thúc đẩy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp.
“Không nên đợi đến khi tổ chức diễn đàn mới trao đổi. Mọi phản ánh của doanh nghiệp cần được tiếp nhận và xử lý kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh. Điều quan trọng không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là chất lượng tăng trưởng và sự đồng hành giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.