Người Việt bốn phương

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc công dân Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản

Hoàng Linh 01/03/2024 - 22:21

Tối 1-3 , Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xúc tiến điều tra và đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan tới việc sát hại 1 công dân Việt Nam.

nhat-ban-21400404.jpg
Căn hộ được cho là nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc 1 công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26-2-2024 tại Higashiomo (Shiga, Nhật Bản), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 1 nghi phạm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Nhật Bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xét xử kẻ phạm tội cũng như làm việc với các cơ quan chức năng trong nước xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật Việt Nam và sở tại.

Trước đó, theo Asahi, khoảng 18h40 ngày 26-2 (giờ địa phương), tổng đài cảnh sát 110 của Nhật Bản nhận được cuộc gọi báo có người ngã gục và chảy máu trong một căn hộ ở thị trấn Hibarioka, thành phố Higashiomi, tỉnh Shiga. Cảnh sát xác định nạn nhân - anh Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi), nhân viên hợp đồng người Việt Nam - đã thiệt mạng.

Ngày 27-2, Sở Cảnh sát Higashiomi thông báo bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Takashi Yamamoto (49 tuổi), một người đàn ông thất nghiệp sống cùng căn hộ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc công dân Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.