Arab News ngày 22-8, dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố, không có nạn đói ở Gaza, bác bỏ báo cáo trước đó của của một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu rằng nạn đói đã xảy ra ở một khu vực của Gaza và có khả năng lan rộng trong tháng tới.
"Hơn 100.000 xe tải chở hàng cứu trợ đã vào Gaza kể từ khi xung đột nổ ra, và trong những tuần gần đây, một lượng hàng cứu trợ khổng lồ đã đổ vào Dải Gaza, cung cấp đầy đủ lương thực thiết yếu và khiến giá lương thực giảm mạnh, thúc đẩy giá cả trên thị trường giảm mạnh", Bộ Ngoại giao Israel cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó, cùng ngày, Hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) - một hệ thống được công nhận trên toàn cầu để phân loại mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, cho biết, 514.000 người, chiếm gần 1/4 người dân Palestine ở Gaza, đang phải chịu nạn đói và con số này dự kiến sẽ tăng lên 641.000 vào cuối tháng 9.
Israel bác bỏ báo cáo này là "sai sự thật và thiên vị", trong khi cơ quan quân sự điều phối việc cung cấp viện trợ vào Gaza cho biết cuộc khảo sát của IPC đã dựa vào "dữ liệu một phần có nguồn gốc từ Hamas".
Để một khu vực được phân loại là đang xảy ra nạn đói thì ít nhất 20% dân số phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, trong đó, cứ ba trẻ em thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính và cứ 10.000 người thì có hai người chết mỗi ngày vì đói hoặc suy dinh dưỡng và bệnh tật. Ngay cả khi một khu vực chưa được phân loại là đang trong tình trạng nạn đói vì chưa đạt được các ngưỡng đó, IPC vẫn có thể xác định rằng các hộ gia đình ở đó đang phải chịu nạn đói, được mô tả là chết đói, túng quẫn và tử vong.
Ngày 22-8, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk tuyên bố nạn đói ở Gaza là hậu quả trực tiếp từ hành động của Chính phủ Israel và cảnh báo rằng tử vong do đói có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Phân tích của IPC được đưa ra sau khi Anh, Canada, Australia và nhiều quốc gia châu Âu cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo đã đạt đến "mức độ không thể tưởng tượng được" sau gần hai năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từ lâu đã cảnh báo về một "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng" ở vùng đất có hơn hai triệu người này.
(Theo Arabnews, RTE)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.