Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách quản lý dạy thêm, học thêm phù hợp

Đức Duy 26/09/2023 19:58

Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, sửa đổi bổ sung Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT và có những chính sách về quản lý dạy thêm, học thêm phù hợp.

1-txct-ml.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 26-9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh trước Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Medlatec thay mặt đoàn báo cáo với cử tri huyện Mê Linh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri huyện Mê Linh tại kỳ họp trước.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Minh (huyện Mê Linh) đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung được dư luận nhân dân và cử tri quan tâm: Tại Quyết định 2499 ngày 26-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cấm dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, trên thực tế dạy thêm, học thêm là một nhu cầu tất yếu của xã hội, bởi học sinh có học lực yếu cần bồi dưỡng kiến thức để duy trì học tập và vượt qua các kỳ thi.

Cử tri Nguyễn Văn Minh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, sửa đổi bổ sung Quyết định 2499 và có những chính sách về quản lý dạy thêm, học thêm phù hợp.

2-txct-ml.jpg
Cử tri Nguyễn Văn Minh nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hiếu đề nghị Quốc hội sớm hoàn thiện, khắc phục, bổ sung các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang có nhiều bất cập. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội thay đổi chế tài xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm tính răn đe…

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị với đại biểu Quốc hội một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách của đại biểu HĐND cấp xã, nâng cao đời sống dân sinh, cấp đất dịch vụ, giải phóng mặt bằng…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin thêm, trong Kỳ họp thứ sáu này, thành phố Hà Nội sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua về Luật Thủ đô, do đó các đại biểu mong muốn cử tri huyện Mê Linh quan tâm theo dõi, tiếp tục có những ý kiến đóng góp trúng, đúng, sát thực tiễn để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách quản lý dạy thêm, học thêm phù hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.