Chiều 4-4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình hình nguồn cung xăng dầu trong nước từ nay đến cuối năm 2026, đặc biệt là các nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu và các giải pháp điều hành, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, từ cuối tháng 2-2026, tình hình xung đột, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt là xăng dầu và các loại nhiên liệu khác. Quy mô và mức độ ảnh hưởng được đánh giá là đã vượt qua nhiều cú sốc năng lượng trước đây.
Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành nguồn cung và giá xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án điều hành theo từng giai đoạn, trong đó có kịch bản ngắn hạn theo tuần và kịch bản trung hạn.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc điều hành được Bộ Công Thương thực hiện trên cơ sở 5 nguyên tắc chính: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ; bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu; bám sát diễn biến giá thế giới để điều hành giá trong nước phù hợp; đánh giá đầy đủ tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân cũng như các ngành bị ảnh hưởng chính; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 36 và 55, cùng với các chính sách điều hành giá nhằm ổn định thị trường. Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, trong đó đáp ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Về kết quả, tính đến hết tháng 3-2026, các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn cơ bản duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động tăng cường nhập khẩu xăng dầu, với sản lượng đạt khoảng 3,2 triệu m³. Tổng lượng tồn kho hiện duy trì khoảng 1,6-1,8 triệu m³, qua đó bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.
Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường sản xuất trong nước; đa dạng hóa nguồn cung năng lượng; phát triển năng lượng thay thế, bao gồm nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời tăng cường công tác dự báo để chủ động điều hành.

Trả lời làm rõ thông tin trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông, chỉ trong vài ngày, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác về bảo đảm an ninh năng lượng, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành.
Trong khoảng hơn 1 tháng (khoảng 35 ngày) kể từ khi xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông đến nay, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã ban hành tới 7 văn bản chỉ đạo, bao gồm nghị quyết, quyết định, công điện…; đồng thời tổ chức nhiều cuộc làm việc, trao đổi với lãnh đạo các quốc gia, các đối tác quốc tế, các tập đoàn năng lượng lớn nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.