Văn hóa

Bình Minh: Lễ thượng lương phục dựng di tích Chùa Cả

Đỗ Đạt 01/08/2026 - 13:56

Ngày 1-8, UBND xã Bình Minh phối hợp với Ban Quản lý di tích Chùa Cả (Quốc Ân Diên Phúc Tự) tổ chức lễ thượng lương (đặt nóc) phục dựng di tích Chùa Cả. Đây là nghi lễ truyền thống, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình kiến thiết, khôi phục ngôi cổ tự có giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với vùng đất Bình Đà xưa.

Tại lễ thượng lương, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Cả cho biết: Chùa Cả là công trình tín ngưỡng cổ kính, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Bình Đà xưa, đồng thời nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa Đình Nội Bình Đà.

6.jpg
Ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh, cho biết lễ thượng lương đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phục dựng Chùa Cả, đồng thời mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy trong đời sống. Ảnh: Đỗ Đạt

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, chùa được tháo dỡ để phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, bảo vệ quê hương, đất nước. Trải qua nhiều thập kỷ, nguyện vọng khôi phục ngôi chùa cổ của nhân dân địa phương vẫn được gìn giữ, vun đắp.

Theo Thượng tọa Thích Tiến Đạt, việc phục dựng Chùa Cả mang ý nghĩa quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân, vừa góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương Bình Đà. Công trình cũng thể hiện sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa, tâm linh được các thế hệ vun bồi và trao truyền qua thời gian.

4.jpg
Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Trụ trì Chùa Cả cho biết: việc phục dựng công trình là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa, tâm linh của quê hương, qua đó gìn giữ những giá trị đã được các thế hệ trao truyền qua thời gian. Ảnh: Đỗ Đạt

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, công trình tu bổ, tôn tạo và phục dựng Chùa Cả đang được triển khai theo kế hoạch. Lễ thượng lương là dấu mốc cho thấy công trình đã chuyển sang một giai đoạn mới, tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thiện và đưa ngôi chùa trở lại với đời sống cộng đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh nhấn mạnh: Chùa Cả có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.

Việc khôi phục công trình không chỉ đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đồng thời phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

15.jpg
Chùa Cả (Quốc Ân Diên Phúc Tự) là một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân, việc phục dựng chùa góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tín ngưỡng của địa phương. Ảnh: Đỗ Đạt

Đối với xã Bình Minh, Chùa Cả sau khi được phục dựng sẽ góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tín ngưỡng của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của nhân dân và tạo thêm một điểm tựa để giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bình Minh: Lễ thượng lương phục dựng di tích Chùa Cả

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.