Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu dương các tập thể, cá nhân có công phát huy di tích Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Nguyễn Thanh| 29/12/2022 16:16

(HNMO) - Ngày 29-12, tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972.

Các đại biểu tham quan triển lãm về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tại bảo tàng.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có trên 30 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Trải qua 50 năm (1972-2022), các di tích, địa điểm kháng chiến này đều được bảo vệ, phát huy giá trị hiệu quả, góp phần nêu gương cách mạng, thắp lửa anh hùng trong các thế hệ.

Trong đó, chỉ riêng dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Hà Nội đã đầu tư tu bổ, tôn tạo 8 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến trên các địa bàn quận, huyện: Hoàng Mai, Ba Vì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, đồng thời tổ chức thành công hàng loạt sự kiện kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa ý nghĩa, giá trị của một trong những chiến thắng mang tính quyết định trong lịch sử dựng nước và giữ nước thế kỷ 20. 

Để kịp thời động viên, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề xuất Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Giấy khen cho 6 tập thể là các ban quản lý di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến, 9 cá nhân là những cựu chiến sĩ tham gia chiến đấu trong cuộc đối đầu lịch sử 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972 và cũng là người trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh, sự kiện nhằm tri ân và động viên tinh thần những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 và những người đang làm công tác bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương các tập thể, cá nhân có công phát huy di tích Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.