(HNMO)- “Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà” là bộ phim hành động, phiêu lưu khoa học giả tưởng của đạo diễn Stephen Sommers. Phim có sự kết hợp hoàn hảo của dàn sao quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nga: Joseph Gordon-Levitt; Byung Hun Lee; Sienna Miller; Rachel Nichols; Dennis Quaid; Karolina Kurkova…
(HNMO)- “Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà” là bộ phim hành động, phiêu lưu khoa học giả tưởng của đạo diễn Stephen Sommers. Phim có sự kết hợp hoàn hảo của dàn sao quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nga: Joseph Gordon-Levitt; Byung Hun Lee; Sienna Miller; Rachel Nichols; Dennis Quaid; Karolina Kurkova…Phim sẽ lôi cuốn khán giả bởi hình tượng anh hùng và bối cảnh quay đẹp cùng với kỹ xảo.
Hình tượng anh hùng nổi tiếng
Chuyện phim có bối cảnh rất rộng lớn, từ những dãy núi hùng vĩ vùng Trung Á tới sa mạc ở Ai Cập, trong những con phố đông đúc nhộn nhịp ở Paris và ngay trên những tảng băng khổng lồ vùng Cực Bắc. Một nhóm điệp viên tinh nhuệ với tên gọi G.I.JOE, được trang bị những thiết bị quân sự tối tân trong mục tiêu chống lại tên trùm buôn lậu vũ khí DESTRO và tổ chức của y.
Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn tài ba Stephen Sommers. Ông đã rất nổi tiếng với loạt phim Xác ướp Ai Cập. Lần này, Sommer có một cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị khi đưa những nhân vật đồ chơi của hãng Hasbro lên màn ảnh. Dàn diễn viên quốc tế chuyên nghiệp cùng ekip dày dạn kinh nghiệm đã dựng nên câu chuyện hoành tráng về cuộc chiến của các anh hùng chống khủng bố.
G.I.JOE, cái tên gợi lên hình ảnh về những anh hùng dũng mãnh, vững vàng trước mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là mô hình đồ chơi G.I.JOE được hãng Hasbro giới thiệu lần đầu tiên năm 1964. Đến hôm nay hàng triệu trẻ em trên thế giới đã biết đến.
Năm 1983 đánh dấu sự thay đổi to lớn của G.I.JOE khi bộ đồ chơi nổi tiếng này chuyển từ mô hình cao 30cm sang mô hình cao 10cm, phù hợp hơn với trẻ em. Đồng thời G.I.JOE cũng chuyển từ một nhân vật thành nhóm nhân vật - một binh đoàn tinh nhuệ có vũ khí tối tân.
Trong phim “G.I.JOE: The Rise of Cobra” có các nhân vật: Ripcord, một tay thiện xạ và chuyên gia về vũ khí; Snake eyes một ninja với thanh kiếm Katana và một khẩu súng lục Glock; Scarlett, mạnh mẽ và thông minh, một chuyên gia võ thuật được trang bị súng Crossbow; Breaker, chuyên gia giải mã; Heavy Duty, chuyên gia vũ khí; Tướng Hawk, chỉ huy; Courtney “Cover Girl” Kreiger, trợ lý của Tướng Hawk; và Duke một chiến binh can đảm tột cùng. “Mỗi người đều có một kỹ năng đặc biệt và được cả nhóm tin cậy”, Di Bonaventura nói.
Năm 1985, loạt phim hoạt hình phát trên sóng truyền hình đã đưa tên tuổi G.I.JOE trở thành huyền thoại. G.I.JOE kích thích thú sưu tập của đông đảo khán giả và trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.
Hasbro chọn Marvel Comics làm đối tác trong chiến lược xây dựng G.I.JOE thành bộ truyện tranh ăn khách. Biên tập viên trẻ Larry Hama được giao nhiệm vụ quan trọng này. Lúc đó, tất cả những gì họ có chỉ là tạo hình của các nhân vật. “Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng một quyển truyện tranh dựa trên đồ chơi sẽ chẳng thọ quá 3 năm”.
Tự trang bị tư liệu từ những cửa hàng sách quân sự và một số nguồn khác nhau, Hama cuối cùng cũng xây dựng được hồ sơ riêng cho từng nhân vật. Để tạo ra xung đột, lực lượng COBRA được xem là phe phản diện để cho nhóm của G.I.JOE chiến đấu chống lại chúng. Hama đã thực sự tạo nên một “hiện tượng”.
Sau nhiều thập kỉ thu hút fan hâm mộ, G.I.JOE sẽ được đưa lên màn bạc. Năm 2000, công ty Hasbro quyết định làm mới thương hiệu, trong đó G.I.JOE được đưa vào ưu tiên hàng đầu. “Chúng tôi có Transformers, chúng tôi có G.I.JOE. Chúng tôi chú tâm xây dựng một câu chuyện thật ý nghĩa”, Goldner cho biết.
Ấn tượng với kỹ xảo và bối cảnh quay
Với khoảng 82 ngày quay, đoàn phim đã tạo ra hơn 160 bối cảnh được dàn dựng ở ngoại ô Los Angeles, thành phố Prague của Czech, trên các con phố ở Pháp, Bắc Mỹ, cũng như tại Na Uy để mô phỏng cái lạnh của Bắc Cực.
Một bộ phim tương tự phải mất 24 - 30 tuần để chuẩn bị, nhưng G.I.JOE chỉ cần 12 tuần. Các nhà làm phim bấm máy vào tháng 2.2008. Đạo diễn rất giỏi, quay phim rất tốc độ bởi ông biết rõ mình cần làm gì. Chính vì thế chúng tôi không phải quay tới 20 tiếng/ngày“ - diễn viên Rachel Nichols hồi tưởng lại về đạo diễn.
Sienna Miller cho biết về bối cảnh của phim: “Điều đặc biệt là mọi thứ đều hoạt động“. Bạn diễn của cô - Rachel Nichols tán thành: “Việc chú trọng đến từng chi tiết và tính chân thực khiến cho bộ phim thực sự sống động đối với những người hâm mộ“.
Trong phim có rất nhiều các phương tiện giao thông, từ xe cộ tới máy bay. “Chúng tôi tạo ra đủ loại các phương tiện quân sự“, nhà thiết kế sản xuất Ed Verreaux cho biết. Mỗi thứ đều được dựng với nhiều phiên bản: các cảnh quay hoặc để dùng cho kỹ xảo. “Chúng tôi biết rằng sẽ phải quay rất nhiều cảnh khác nhau. Có cảnh xe nổ, cảnh chiếc xe lộn vòng“.
“Chúng tôi đặt câu chuyện trong một thập niên của tương lai, điều này cho phép chúng tôi tận dụng khai thác sự tiên tiến của công nghệ hiện tại“, Sommer nói. “Chúng tôi mang công nghệ đặt vào vị trí mà nó có thể sẽ phát triển tới. Chúng tôi gọi đó là “khoa học thực tế“ chứ không phải là “khoa học viễn tưởng““. David Womark tiếp lời: “Chúng tôi gọi đó là thế hệ mới, giống như 10 năm trước khi ai đó đưa cho bạn một chiếc iPhone. Nhìn nó, bạn sẽ thấy là một ngày nào đó nó sẽ tồn tại, chứ chưa phải bây giờ“.
Ellen Mirojnick - Chuyên gia về trang phục - cho biết: “Đây là một bộ phim hành động lớn mà tôi tham gia. Chúng tôi phải tạo ra 11 siêu anh hùng trong vòng 3 tháng. Sau đó, chúng tôi tạo ra cả một thế giới với những thứ lạ lùng và mới mẻ chưa từng có bao giờ“. Đầu tiên là bộ giáp chất lỏng của G.I.JOE - một bộ giáp công nghệ cao không bị xuyên thủng nhưng thiết kế không khác gì bộ đồ trượt tuyết. Tiếp theo là bộ quần áo tăng tốc mà Duke và Ripcord đã mặc khi truy đuổi kẻ thù với tốc độ kinh hoàng qua các con phố của Paris. Bộ quần áo này với cơ chế tự động giúp người mặc có thể di chuyển với vận tốc 45 - 60km/h, thậm chí có thể đi xuyên qua tường“.
Womark cho biết: “Trong phần lớn các cảnh của Ironman, thứ bạn thấy chỉ là những phiên bản kỹ xảo của bộ đồ. Chúng tôi muốn Marlon và Channing mặc bộ tăng tốc càng nhiều càng tốt để có các trung cảnh hay cận cảnh, kể cả khi có người đóng thế. Thách thức đặt ra là trang phục vừa phải hấp dẫn đối với người hâm mộ đồng thời phải hoạt động tốt khi ở phim trường“. Và Shane Mahan ở Stan Winston Studio được thuê để hiện thực hóa mẫu thiết kế.
Scarlett có bộ giáp chất lỏng bó sát từng đường cong hấp dẫn của cô. Với nhân vật Baroness, bộ đồ may bằng da thường và da cá sấu giúp Sienna Miller hóa thân thành một sát thủ. “Bộ đồ này chật lắm, cô ấy không thể ngồi xuống được“, Channing Tatum kể. Trong giờ nghỉ, Miller được yêu cầu đứng dựa vào một tấm bảng để nghỉ.
Phim sẽ chính thức được khởi chiếu từ ngày 14/8/2009 tại hệ thống rạp trên toàn quốc.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.