Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biên giới Tây Nam: “Nóng” buôn lậu thuốc lá và đường cát

Thanh Tàu| 30/04/2022 17:10

(HNMO) - Trong tháng 4-2022, khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cuộc sống của người dân trở lại bình thường mới. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại khu vực phía Nam có dấu hiệu “nóng” trở lại, nhất là mặt hàng đường cát và thuốc lá.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ 31-3-2022 đến 5-4-2022, lực lượng quản lý thị trường đã liên tiếp phát hiện, thu giữ trên 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt số lượng thuốc lá lớn.

Điển hình, đầu tháng 4, tổ công tác Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra trên tuyến QL30. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Bình, huyện Cao Lãnh, phát hiện ô tô khách biển số 66B-012.20 chạy tuyến cố định từ Bến xe Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đến Bến xe Miền Tây (thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu gần 3.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp bắt giữ xe khách chở thuốc lá lậu.

Trong khi đó, tại tỉnh Tây Ninh quý I-2022, các lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu gồm: Công an tịch thu trên 55.000 bao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tịch thu trên 33.000 bao, Cục Quản lý thị trường tịch thu gần 6.000 bao và Cục Hải quan tịch thu gần 3.000 bao…

Còn tại tỉnh Long An, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phạm Đức Chinh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan Quản lý Thị trường tỉnh này đã phát hiện 71 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, đã tịch thu hơn 98.000 gói thuốc lá lậu, 3 xe ô tô... tiêu hủy 241.780 bao thuốc lá; phát hiện bắt giữ hơn 51 tấn đường cát buôn lậu.

Các lực lượng chức năng tỉnh Long An tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

Theo cơ quan chức năng, lợi nhuận thu được từ một bao thuốc lá nhập lậu khoảng 7.000 - 8.000 đồng, cao gấp 3 lần so với bán các sản phẩm thuốc lá hợp pháp cùng phân khúc, nên các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động, với thủ đoạn vận chuyển dưới 1.500 bao/lần để tránh bị xử lý hình sự. Thời gian qua, còn xuất hiện tình trạng thuốc lá lậu nhưng dán tem nhãn Việt Nam để qua mặt cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở qua lại biên giới; kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán đối với mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu vào thị trường nội địa; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đường dây buôn lậu có tổ chức…

Lực lượng chức năng các tỉnh khu vực phía Nam bắt giữ đường dây buôn lậu đường cát từ Camphuchia về Việt Nam.

Còn theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp Dương Đức Đạt, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn các điểm nóng, các đối tượng là chủ mưu, cầm đầu, buôn bán có tổ chức chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu…

“Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đưa tin, tố giác hành vi buôn lậu thuốc lá cho lực lượng chức năng. Đặc biệt, tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng chống buôn lậu để hoạt động hiệu quả hơn nữa”, ông Dương Đức Đạt đề xuất..

Tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ 51 tấn đường cát buôn lậu trong quý I-2022.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biên giới Tây Nam: “Nóng” buôn lậu thuốc lá và đường cát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.