Chính trị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng:Xây dựng hệ thống Mặt trận Thủ đô thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân

Chí Kiên 09/07/2026 - 12:27

Sáng 9-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

1783564293015_5189902145698231970_5189902145698231970_199b15eaf2892a50edbad1fee797fec7.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai...

Hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới; vừa hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa duy trì liên tục các hoạt động, đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

1783564293008_5189902145698231970_5189902145698231970_bcb1de17f78de0b2ff0cfdf1ba167a85.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Kết quả nổi bật là hệ thống Mặt trận Tổ quốc nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất phương thức vận hành và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Đây là chuyển biến mang tính nền tảng, tạo tiền đề để toàn hệ thống triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hiện có 22 đơn vị thành viên và 126 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường...

Phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu; tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng; chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tăng cường đồng thuận xã hội...

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu thảo luận. Ảnh Quang Thái
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu thảo luận. Ảnh Quang Thái

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân được tăng cường, khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, an sinh xã hội, môi trường và đời sống dân sinh; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết ngay từ cơ sở...

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đ phát biểu thảo luận. Ảnh Quang Thái
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Thái

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động và huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển Thủ đô được phát huy hiệu quả. Nổi bật là nhiều hoạt động đã được triển khai với quy mô rộng, phạm vi phối hợp lớn và sức lan tỏa mạnh, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội. Cụ thể đã tiếp nhận trên 62 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, 145 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ...

Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” sau hơn 2 tháng phát động đã tiếp nhận trên 72 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp” đã đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào từng gia đình, từng địa bàn dân cư và từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

1783565703256_5189902145698231970_5189902145698231970_e846ec2d9941e8931bbfb44cd591a76e.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Thái

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cũng tham gia tích cực giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, chủ động tham gia trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các mô hình “Tổ hỗ trợ”, “Tổ tuyên truyền” để tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, tạo sự đồng thuận, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng cao. Hoạt động giám sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố; cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Phương thức giám sát, phản biện được đổi mới theo hướng thực chất, rõ nội dung kiến nghị, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn giải quyết...

1783565703658_5189902145698231970_5189902145698231970_8a02c58a90a8caf9543f63ab4f53b722.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Thái

Công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Hệ thống Mặt trận bước đầu thiết lập 3 lớp chuyển đổi số đồng bộ: Quản trị nội bộ; tương tác trực tiếp với nhân dân qua nền tảng “Mặt trận số Thủ đô” tích hợp trên ứng dụng iHanoi, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Thôn, tổ dân phố số” và quản lý dữ liệu đoàn viên, hội viên gắn với mô hình cộng đồng số tại cơ sở. Thông qua nền tảng số, người dân có thể phản ánh, kiến nghị trực tiếp, mỗi phản ánh đều có địa chỉ tiếp nhận và quy trình xử lý công khai. Tính đến nay, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận và chuyển xử lý thành công 529 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của người dân đến đúng các cơ quan thẩm quyền giải quyết, tạo ra dòng chảy thông tin minh bạch, hai chiều, bảo đảm quyền làm chủ thực chất của nhân dân.

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã biểu dương và đánh giá những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong kết quả chung phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiều năm qua.

1783565704125_5189902145698231970_5189902145698231970_c911fe714091a2aefef71612a19b1e46.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đặt ra rất cao, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, vai trò và trọng trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần được nâng cao hơn nữa, thể hiện được tầm quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc tái thiết Thủ đô nói chung.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cần tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để thích ứng với các yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình công tác, các quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên để bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả nhất.

1783565839718_5189902145698231970_5189902145698231970_cbc52ebfe119a9973837333dfaa3a495.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng nêu rõ nhiệm vụ quan trọng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần thực hiện tốt nhất việc tổng hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách của thành phố trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

1783565839166_5189902145698231970_5189902145698231970_9587c7c979c44424377797c95fa067c3.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, huy động các lực lượng, nhất là nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giới chức tôn giáo... để tham gia đóng góp ý kiến cho Thành ủy trong thực hiện các mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục nghiên cứu để đổi mới thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và gắn với đặc thù của từng tổ chức thành viên. Các phong trào thi đua yêu nước cần phát huy được vai trò của những người có uy tín, người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh, giới chức tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cũng cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố...

Nhấn mạnh với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phải thực sự đi đầu trong đổi mới hoạt động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng chắc chắn rằng, với kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và tinh thần trách nhiệm, Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô biến khát vọng phát triển thành hiện thực, tạo ra những chuyển biến rõ nét, thực chất, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Về các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, thành phố cơ bản nhất trí và giao các cơ quan chức năng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới.

1783564292980_5189902145698231970_5189902145698231970_b3c95ab9e05389e48552294178fdf166.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc. Hệ thống Mặt trận Thủ đô cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất các nhiệm vụ được đồng chí Bí thư Thành ủy nêu ra, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Xây dựng hệ thống Mặt trận Thủ đô thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.