Chiều 6-7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long.
Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an thành phố...
Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô lập nhiều chiến công xuất sắc
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Trên mọi lĩnh vực công tác, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.
Đặc biệt, trong những năm gần đây và giai đoạn hiện nay, Thủ đô bước vào thời điểm chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển với tầm nhìn 100 năm, phấn đấu trở thành thành phố “văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái”, Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Thấm nhuần quan điểm “an ninh để phát triển kinh tế - xã hội”, “phát triển kinh tế - xã hội để củng cố tiềm lực an ninh”, lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự; qua đó, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, làm nền tảng để thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, đã có 8 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân của lực lượng An ninh Công an Thủ đô được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Những phần thưởng, thành tựu và chiến công của lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã đóng góp chung vào những chiến công của Công an thành phố vinh dự được 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Công an thành phố Hà Nội.





Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố biệt phái đến Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố.
Là “thanh bảo kiếm sắc bén”, lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Công an thành phố Hà Nội và lực lượng An ninh nhân dân với những chiến công xuất sắc đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước, lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định vai trò nòng cốt trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia; là “thanh bảo kiếm sắc bén”, lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
“Đối với Thủ đô Hà Nội, với vị trí trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, trái tim của cả nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra nhiều vinh dự, song, cũng hết sức nặng nề. Trong suốt chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an thành phố đã vượt qua gian khó, mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công thầm lặng và rất đỗi tự hào”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, những chiến công, thành tích được tạo nên từ sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố Hà Nội nói chung, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô nói riêng. Nhiều chiến công của lực lượng An ninh nhân dân, Công an Thủ đô đã trở thành những dấu son trong lịch sử Công an nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với rất nhiều thời cơ, vận hội. Thủ đô Hà Nội đang đặt ra nhiều mục tiêu và kỳ vọng phát triển bứt phá, quyết tâm xây dựng Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc". Bối cảnh mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đặt ra, nhất là từ những không gian phát triển mới chưa có tiền lệ trước đây.
Để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.
Thứ nhất, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nắm chắc, nhận diện, dự báo sát tình hình từ xa, từ cơ sở; không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công an thành phố và lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô luôn là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an thành phố và lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô tập trung tham mưu, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, an ninh nông thôn - đô thị, an ninh tôn giáo, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh, mở rộng “điểm nóng” và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tiếp tục tham mưu hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương...
Thứ ba, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các sở, ngành thành phố, các phường, xã trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động, kịp thời phòng ngừa, giải quyết, xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự phát sinh. Tiếp tục làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.
Thứ tư, tập trung nguồn lực, tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô phải dựa vào dân, lắng nghe dân, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân làm mục tiêu cao nhất cho mọi hành động. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
“Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để chúng ta tự hào về quá khứ vinh quang, đồng thời, cũng là dịp để củng cố niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm hành động đối với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi tin tưởng rằng, Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đạt được, giữ vững môi trường ổn định, làm tiền đề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, nhân dân Thủ đô được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim của cả nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.