Chính trị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chung vui ngày khai giảng với thầy, trò Trường THCS Ngô Quyền

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành 05/09/2023 08:37

Sáng 5-9, trong không khí vui tươi của ngày đầu năm học mới 2023-2024 trên cả nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới dự lễ khai giảng tại Trường THCS Ngô Quyền, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

img_2134.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ khai giảng Trường THCS Ngô Quyền.

Cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương; lãnh đạo huyện Đông Anh và đặc biệt là 865 học sinh, trong đó có 225 học sinh khối lớp 6 Trường THCS Ngô Quyền.

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Đông Hội Đặng Xuân Thiện đã trân trọng đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2023-2024.

img_2129.jpeg
Thầy và trò Trường THCS Ngô Quyền sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trường THCS Ngô Quyền mới được thành lập từ năm 2020, nhưng đã nhanh chóng vươn lên. Năm học 2022-2023, Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Các thầy cô giáo và học sinh đã đạt nhiều giải cao trong kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Trong đó, trường đoạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì hội thi giáo viên giỏi cấp huyện; đoạt 16 giải kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp huyện, 2 giải cấp thành phố; đoạt 88 giải cấp huyện Cuộc thi “Đấu trường toán học”; đoạt Huy chương Vàng cấp thành phố Hội thi “Giai điệu tuổi hồng" ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô; đoạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba cuộc thi vẽ tranh quốc tế với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”; đoạt 3 giải toàn quốc cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13” lần thứ 8.

img_2127.jpeg
Cờ Tổ quốc rực rỡ trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ vào lớp 10 THPT hệ công lập đạt 99,25%, xếp thứ nhất toàn huyện. Cũng trong kỳ thi này, điểm trung bình môn Ngữ văn của học sinh Trường THCS Ngô Quyền xếp thứ 8 toàn thành phố. Nhà trường được UBND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

img_2128.jpeg
Học sinh Trường THCS Ngô Quyền tại lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trình bày diễn văn khai giảng năm học mới, thầy giáo Trần Văn Huyền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền khẳng định: Những thành tích trên đây là tiền đề để thầy trò nhà trường vững vàng, tự tin, sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024.

img_2130.jpeg
Học sinh Trường THCS Ngô Quyền hân hoan đón chào năm học mới.

Tin tưởng rằng, bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy cô giáo, sự cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh, nhà trường sẽ lại tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Dành những lời gửi gắm thân thương đến học sinh, thầy giáo Trần Văn Huyền đề nghị: “Các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên: tự giác, tự chủ và sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể để xứng đáng là người con của mảnh đất Đông Anh giàu truyền thống hiếu học”.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đánh hồi trống đánh dấu thời khắc mở đầu năm học mới 2023-2024.

danh-trong.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Ngô Quyền.
tang-hoa(1).jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THCS Ngô Quyền.
hnm.1cdn.vn-2023-09-05-_img_2136.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dặn dò học sinh Trường THCS Ngô Quyền cố gắng phấn đấu học giỏi chăm ngoan đạt thành tích cao trong năm học mới 2023-2024.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và quà chúc mừng thầy trò Trường THCS Ngô Quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chung vui ngày khai giảng với thầy, trò Trường THCS Ngô Quyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.