Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bi kịch thảm sát phải được ngăn chặn từ xa

ANHTHU| 27/01/2005 07:40

Ngày 27-1-2005 là ngày thế giới kỷ niệm 60 năm Hồng quân  Liên Xô giải phóng các trại tập trung của phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Một buổi  lễ kỷ niệm quốc tế mở màn cho hoạt động kỷ niệm Liên Xô và các lực lượng đồng minh giành được thắng lợi chống chiến tranh phát xít tròn 60 năm sẽ được tổ chức hôm nay tại Ba Lan.

Lò thiêu người tại trại Au-xơ-vít

Ngày 27-1-2005 là ngày thế giới kỷ niệm 60 năm Hồng quânLiên Xô giải phóng các trại tập trung của phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Một buổilễ kỷ niệm quốc tế mở màn cho hoạt động kỷ niệm Liên Xô và các lực lượng đồng minh giành được thắng lợi chống chiến tranh phát xít tròn 60 năm sẽ được tổ chức hôm nay tại Ba Lan.

10.000 ngườisẽ tham dựlễ kỷ niệm này tại địa điểm của trại Au-xơ-vít (Ba Lan) mà nay chỉ còn vết tích của 4 lò thiêu xác người và các phòng hơi ngạt mà phát-xít Đức đã phá hủy trước khi rút lui. Dự kiến tại buổi lễ có 2000 nạn nhân và chiến sĩHồng quân còn sống và 19 nguyên thủ quốc gia.

Trong thời kỳ chiến tranh tại Ba Lan, phát xít Đức xây dựng 6000 trại tập trung và cải tạo, nghĩa là gần một nửa số trại tù nhân của Đức quốc xã rải rác tại những vùng chúng chiếm đóng ở châu Âu. Au-xơ-vít Bi-kê-nao là trại diệt chủng lớn nhất trong số 7 trại do phát xít Đức xây dựng ở Ba Lan để thực hiện chính sách mang tên là “Giải pháp cuối cùng”. Trên 7,5 triệu người bị giam cầm trong các trại ở Ba Lan, khoảng 6 triệu 700 người đã thiệt mạng hay đã kiệt sức vì lao động cực nhọc, bệnh tật, đói khát và vì tra tấn. 6triệu người Do Thái ở Ba Lan và một số nước khác ở châu Âu đã bị giết chết trong các trại tập trung ở nước họ hay đưa về các “trại tử thần” ở Ba Lan. Ngoài dân tộc Do Thái, dân tộc thứ nhì bị Đức quốc xã đàn áp là người Di-ganmà số nạn nhân được ước tính là từ 90 đến 250 ngàn người chết. Ngoài ra, số tù nhân bị giết chết trong các trại tập trung của phát xít Đức là những người cộng sản, kháng chiến và người đồng tính. Triết lý giết người của chế độ phát xít là để bảo tồn sự trong sạch về dòng máu cho “chủng tộc thượng đẳng A-ri-en” mà đảng phát xít cho là gồm dân tộc Đứcvà một số sắc dân Bắc Âu. Nhưng chế độ Hít-le còn đi xa hơn trong việc cáo buộc người Do Thái là nhóm “đe dọa sự tồn vong của nòi giống Đức”. Hít-le quy cho người Do Thái trách nhiệm về Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, về cuộc cách mạng Bôn-sê-vích và về chủ nghĩa tư bản tại Mỹ. Kể từ năm 1933 đến 1945, chế độ phát xít Hít-le đã giết khoảng 15 triệu người. Khoảng 1,5 triệu trẻ em và nhiều phụ nữ cũng bị giết trong các trại tập trung, lò thiêu người và những cuộc bắn giết. Cho đến nay, tội ác của phát xít Đức gây ra cho châu Âu vẫn là một bài học đau đớn.

Bài học về chủ nghĩa toàn trị của đế chế Đức phát xít và những vết thươngkhủng khiếp của Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã quyết địnhnhiều vấn đề của châu Âu và Mỹ trong suốt nửa sau của thế kỷ XX. Bài học này còn cho thấy từ một sự phân biệt nhỏ đã lớn lên trở thành một chủ nghĩa, gây hậu quả khôn lường vì không được ngăn chặn và lên án kịp thời. Việc không lên án tệ phân biệt chủng tộc có thể coi như đồng lõa với tư tưởng phát xít. Chính sự thờ ơ và thái độ lãnh đạm của một số nước đã dẫn đến thảm họa phát xít.

Ngày nay sự hiện diện của những tội ác hủy diệt sự sống của con người vẫn đang diễn ra trên thế giới. Cộng đồng quốc tế cần nâng cao cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trước những biến tướng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùng các hành động thanh lọc sắc tộc và tôn giáo và cần có các hành động thực tế để ngăn ngừa việc tái diễn các tấn bi kịch thảm sát của chủ nghĩa phát xít cách đây hơn nửa thế kỷ.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bi kịch thảm sát phải được ngăn chặn từ xa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.