Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thảo Nguyên| 17/12/2015 14:58

(HNMO) - Sáng 17-12, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 – 20/12/2015).


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Bệnh viện Quân y 103


Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết: Cách đây 65 năm, ngày 20/12/1950, tại thôn Trung Giáp, xã Anh Dũng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Đội điều trị 3 trực thuộc Cục Quân y được thành lập, nay là Bệnh viện Quân y 103. Trải qua 65 năm, xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện đã có bước phát triển nhanh về quy mô, tổ chức biên chế và chức năng nhiệm vụ.

Hiện nay, Bệnh viện có 7 phòng, ban chức năng, 42 bộ môn – khoa, với gần 1.100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; trong đó có 18 Giáo sư, 124 Phó Giáo sư, 7 Tiến sỹ khoa học, 216 Tiến sỹ, hàng trăm Bác sĩ chuyên khoa I… Bệnh viện đã tham gia đào tạo hơn 1.500 lớp, với 60.000 học viên; đào tạo gần 30.000 cán bộ và nhân viên y tế; trong đó có gần 700 Tiến sỹ, trên 1.800 Thạc sỹ, 4.000 Bác sĩ chuyên khoa I và II. Đây là nguồn nhân lực bậc cao đóng góp vai trò quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện huấn luyện cho trên 100 lớp đại học và sau đại học với lưu lượng từ 2.000 đến 3.000 học viên; trực tiếp hướng dẫn hàng trăm cán bộ là nghiên cứu sinh, cao học, chuyên khoa I…

Trong 10 năm trở lại đây, Bệnh viện đã khám cho hơn 2,5 triệu lượt người; cấp cứu trên 365 nghìn lượt người; thu dung điều trị 334 nghìn bệnh nhân; tỷ lệ sử dụng giường 212,63%. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật trên 122 nghìn ca, tỷ lệ mổ lớn trên 71%; thực hiện gần 17 triệu xét nghiệm cận lâm sàng; truyền 15.403.355 ml máu bảo đảm an toàn. Ngoài ra, Bệnh viện đã giúp đỡ về chuyên môn cho các bệnh viện tuyến trước; trao đổi, hỗ trợ với nhiều bệnh viện quân, dân y trong cả nước… Đặc biệt, thành công của ca ghép tim đầu tiên trên người từ người cho chết não ngày 17/6/2010 và ca ghép tụy – thận đầu tiên trên người tại Việt Nam từ người cho chết não hiến tạng vào ngày 1/3/2014, do 100% các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y tiến hành, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ các y, bác sỹ.

Với những thành tích nổi bật, 65 năm qua, Bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 3 Huân chương Quân công, 5 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Lao động…; là 1 trong 10 bệnh viện nhận danh hiệu “Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng”; là Bệnh viện duy nhất 2 lần được nhận Cờ của Bộ Quốc phòng về “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Bệnh viện và trao Bằng chứng nhận cho lãnh đạo Bệnh viện.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công của Bệnh viện đạt được trong 65 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, cũng như công tác nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian tới, Bệnh viện phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt coi trọng gắn kết đào tạo với điều trị; nắm vững phương châm “Dạy nghề đi đôi với dạy người”, gắn truyền thụ tri thức, trang bị trình độ chuyên môn với xây dựng phẩm chất chính trị, nghề nghiệp cho học viên. Bệnh viện phải thực hiện tốt lời dạy của Bác “Người thầy thuốc đồng thời phải như người mẹ hiền” để các thế hệ thầy thuốc hôm nay và mai sau luôn tiếp bước xứng đáng với tấm gương của thế hệ đi trước; tiếp tục có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của ngành y học nước nhà. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển KHCN là động lực để phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ đào tạo và điều trị; chú trọng phát triển các chuyên ngành y học quân sự bên cạnh một số chuyên ngành mũi nhọn của y học cơ sở và y học lâm sàng. Với vị thế là một Viện trường – một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Học viện Quân y và quân đội, Bệnh viện cần chú trọng cả về chất lượng và hiệu quả đối với công tác nghiên cứu và phát triển khoa học phục vụ trực tiếp cho bộ đội và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Quân y 103 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.